Sơn La: Bắt nữ đối tượng tổ chức khai thác hàng trăm tấn than trái phép

GD&TĐ - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị và bắt tạm giam 1 đối tượng về hành vi khai thác than trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Lâm Thị Luyến (thứ 2 bên phải).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Lâm Thị Luyến (thứ 2 bên phải).

Đối tượng bị bắt giữ là Lâm Thị Luyến (SN 1977), trú tại Tổ 6, Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái). Luyễn bị bắt về tội “Vi phạm khai thác tài nguyên” theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Luyến khai nhận, trong năm 2020 đã cùng bị can Vũ Văn Vương tổ chức đưa người, máy móc đến khu vực bản In, xã Tân Phong, huyện Phù Yên (Sơn La) để khai thác trái phép khoảng 872,86m3 than cám 3c, có trọng lượng 783,82 tấn, trị giá hơn 1.7 tỷ đồng nhằm bán thu lời bất chính.

Khi đang thực hiện hành vi vi phạm thì bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Sơn La đã bắt đối tượng Vũ Văn Vương (Sn 1976), trú tại thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Khu vực mỏ than bản In, xã Tân Phong, huyện Phù Yên, Sơn La.

Khu vực mỏ than bản In, xã Tân Phong, huyện Phù Yên, Sơn La.

Được biết, khu vực mỏ than bản In, xã Tân Phong có diện tích hơn 25ha, trước đây UBND tỉnh Sơn La đã cấp phép khai thác than cho Công ty CP Xi măng Mai Sơn. Từ tháng 5/2019, tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực này. Công ty CP Xi măng Mai Sơn đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường tại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.