Son Heung-min nói lời thật lòng về trận thua Brazil

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Son Heung-min, dù để thua đậm Brazil nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đã rút ra được nhiều bài học và sẽ có sự tiến bộ trong thời gian tới.

Son Heung-min bất lực trong trận thua Brazil của Hàn Quốc ở vòng 1/8.
Son Heung-min bất lực trong trận thua Brazil của Hàn Quốc ở vòng 1/8.

Tối 7/12, chuyến bay chở tuyển Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Incheon. Đông đảo người hâm mộ xứ Kim chi có mặt ở sân bay để đón các cầu thủ và ban huấn luyện.

Phát biểu tại sân bay, Son Heung-min chia sẻ về cảm xúc sau trận thua Brazil: "Các cầu thủ trẻ chắc hẳn rất lo lắng trên sân khấu World Cup, nhưng tôi rất biết ơn vì họ thể hiện phong độ tốt mà không hề sợ hãi. Việc chúng tôi gặp ứng cử viên Brazil là điều không may mắn, nhưng các cầu thủ học hỏi được rất nhiều. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ phát triển hơn nữa".

Tuyển Hàn Quốc vào vòng 16 đội với vị trí nhì bảng H nhờ chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối. Ở vòng loại trực tiếp, họ thua 1-4 trước ứng viên vô địch Brazil với một thế trận lép vé.

Dù gặp chấn thương ở vùng mặt nhưng Son Heung-min vẫn cố gắng dự World Cup và có màn thể hiện khá tốt trong cả 4 trận. Lão tướng 30 tuổi chia sẻ: "Nếu thời gian quay lại 4 tuần trước và hỏi tôi một lần nữa liệu tôi có thể thi đấu trọn vẹn cả 4 trận hay không, câu trả lời sẽ là không. Tôi nhận được rất nhiều quan tâm, nhưng tôi vẫn ổn và đang hồi phục tốt".

"Trong quá trình chuẩn bị, có những lo ngại từ bên ngoài nhưng các cầu thủ đã cố gắng, ý chí không bị lung lay. Tôi nghĩ rằng kết quả vào vòng 16 đội là tốt. Chúng tôi có nghị lực vượt qua ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất", Son nói.

Son Heung-min đến World Cup 2022 với chấn thương khá nghiêm trọng ở mắt khi phải phẫu thuật và đeo mặt nạ lúc thi đấu. Tiền đạo này không ghi được bàn thắng nào tại Qatar song đường kiến tạo giúp Hwang Hee-chan lập công được xem là một trong những tình huống phối hợp ghi bàn đẹp và quan trọng nhất tại vòng bảng World Cup.

Đó là pha bóng mang về chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha, giúp thầy trò Paulo Bento lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 ở những phút bù giờ.

Dù không thể ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, Son Heung-min vẫn xứng đáng là người đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần của "Những chiến binh Taegeuk".

Son Heung-min sẽ ở Hàn Quốc nghỉ ngơi ít ngày trước khi trở lại Anh hội quân cùng Tottenham. Đội bóng thành London sẽ gặp Brentford tại vòng 17 Premier League ngày 26/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.