Ronaldo lên tiếng về thông tin gia nhập đội bóng châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây Ronaldo đã chính thức lên tiếng thông tin gia nhập CLB CLB Al-Nassr của Ả Rập Xê Út được đồn thổi những ngày qua.

Ronaldo vẫn thất nghiệp kể từ ngày chia tay Man United.
Ronaldo vẫn thất nghiệp kể từ ngày chia tay Man United.

Thời gian qua, rộ lên những tin đồn về việc Ronaldo sẽ ký hợp đồng 2 năm rưỡi với CLB Al-Nassr của Ả Rập Xê-út sau kỳ World Cup 2022. Bản hợp đồng trị giá 500 triệu Euro. Trung bình mỗi năm, Ronaldo nhận 200 triệu Euro. Số tiền này lớn gấp gần 3 lần lương của Messi (75 triệu Euro) và Neymar (70 triệu Euro).

Tuy nhiên, mới đây Ronaldo đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin trên. CR7 khẳng định không có bất cứ bản hợp đồng nào được ký kết với CLB Al-Nassr: "No, it is not true" - "Đó không phải là sự thật", tờ Mais Futebol trích dẫn.

Như vậy, Ronaldo sẽ không cập bến Ả Rập Xê-út sau khi World Cup 2022 khép lại. Điều này cũng đồng nghĩa CR7 vẫn đang thất nghiệp và các CLB muốn sở hữu tiền đạo này vẫn còn nguyên cơ hội.

Dù chia tay Man United gần một tháng nhưng tiền đạo người Bồ vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.Lý do lớn nhất nằm ở tuổi tác của CR7, lão tướng này sẽ bước sang tuổi 38 vào năm sau và kéo theo đó là sự đi xuống của phong độ.

Bên cạnh đó, khoản lương khổng lồ phải trả cho Ronaldo cũng là điều khiến cho các đội bóng quan ngại. Mức lương trên dưới 500.000 bảng/tuần, thậm chí có thời điểm là 750.000 bảng/tuần là con số quá cao so với các đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Sau những màn trình diễn không mấy ấn tượng ở vòng bảng, Ronaldo đã bị huấn luyện viên Fernando Santos tước vị trí chính thức. Trong trận đấu với Thụy Sĩ, CR7 phải ngồi dự bị nhường chỗ cho tiền đạo 21 tuổi Goncalo Ramos lần đầu tiên xuất trận cùng Bồ Đào Nha.

Sự thay đổi này đã mang đến hiệu quả tuyệt vời, khi Goncalo Ramos tỏa sáng rực rỡ với bàn mở tỉ số ở phút 17. Sau đó, tiền đạo này cũng ghi thêm hai bàn để hoàn thành cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2022.

Với một cầu thủ có "cái tôi" lớn như Ronaldo thì điều này thật khó chịu. Bằng chứng là trong ngày vui của toàn đội, Ronaldo lại rất lạc lõng và cô đơn. Anh đã nhanh chóng rời khỏi sân, tránh xa đám đông đang ăn mừng.

Chia sẻ về việc không sử dụng Ronaldo ở trận gặp Thụy Sĩ mới đây, HLV Santos tiết lộ: "Tôi muốn xây dựng đội hình có 5 cầu thủ trẻ trung, xoay xở tốt ở phía trước để tạo khoảng trống chơi bóng. Ramos là một tiền đạo thi đấu rất năng động, chơi động trong khi Ronaldo cố định ở vòng cấm.

Vấn đề của Ronaldo không liên quan gì đến trận đấu gặp Hàn Quốc. Đơn giản chỉ là lựa chọn chiến thuật. Chúng tôi đã chuẩn bị vài ngày và cần có sự thay đổi. Mọi việc chỉ dừng lại quanh bóng đá. Những chuyện qua rồi cho qua đi", ông nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ