Sớm hoàn thiện Đề án thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang

GD&TĐ - Ngày 27/2, Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về Đề án thành lập phân hiệu ĐHTN.

Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Tiếp và làm việc với đoàn có Bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang và được nghe báo cáo sơ bộ tiến độ triển khai, công tác chuẩn bị thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Theo đó, đến nay tỉnh Hà Giang đã hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, đất đai đảm bảo mọi điều kiện, tiêu chuẩn để Đại học Thái Nguyên tiếp nhận. Đối với Đại học Thái Nguyên, đơn vị đã cơ bản thực hiện xong một số nhiệm vụ như: Xây dựng các phương án dự án đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn; phương án tổ chức bộ máy và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên…

GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu
GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu 

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh: Hà Giang là địa phương có vị trí địa chính trị quan trọng, việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ giúp tỉnh đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có tài năng, trí tuệ.

Đây sẽ là nơi thu hút đông đảo con em địa phương tới học tập và phát triển, phấn đấu xây dựng trường trở thành trường đại học mang văn hóa đặc sắc của Hà Giang. Đồng thời, GS.TS Phạm Hồng Quang cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hợp tác để Đề án nhanh chóng được triển khai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ một số vấn đề, trong đó tập trung vào các nội dung như: Xây dựng ký túc xá, phòng thí nghiệm, quan tâm tuyển sinh một số ngành học trọng tâm như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học,...

Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kết luận tại buổi làm việc
Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định: Đến nay, địa phương đang hoàn thiện các trình tự, thủ tục có liên quan để giao đất cho Đại học Thái Nguyên theo quy định, luôn tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án. Tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng ký túc xá. Công tác nhân sự đã giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để Đề án sớm hoàn thiện, có thể thực hiện tuyển sinh ngay trong năm 2022, hướng tới xây dựng thành trường đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân sự của tỉnh lâu dài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.