Đại học Thái Nguyên: Tăng cường trải nghiệm thực tế trong giáo dục quốc phòng an ninh

GD&TĐ - Đổi mới phương pháp dạy học môn học gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế - đây là vấn đề đang được chú trọng trong công tác đào tạo của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên).

Một buổi học tập, rèn luyện của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên)
Một buổi học tập, rèn luyện của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên)

Là một đơn vị giáo dục quốc phòng an ninh lớn của khu vực trung du miền núi phía Bắc, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên) rất luôn quan tâm đến các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các nhà trường, nắm vững đối tượng sinh viên, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy khoa học và phù hợp với đối tượng người học.

Đặc biệt, Trung tâm rất chú trọng đổi mới phương pháp dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Đây được Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Sinh viên hứng thú khi tham gia các trò chơi mang tính rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên)
Sinh viên hứng thú khi tham gia các trò chơi mang tính rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Thái Nguyên)

Chương trình hoạt động trải nghiệm cho sinh viên được Trung tâm triển khai với hình thức tổ chức các trò chơi quân sự và hoạt động dã ngoại đã được các sinh viên tham gia, đón nhận hào hứng. 

Các cán bộ giảng viên ở đây hướng đế tổ chức các trò chơi rèn luyện tính tự chủ, trí nhớ, thính tai, tinh mắt và các giác quan (tiến công, phục kích, anh nuôi đi chợ, vượt rào ban đêm…); rèn luyện tinh thần dũng cảm, sức khỏe dẻo dai, sự khéo léo, nhanh nhẹn (vượt suối, chuyển đạn lên trận địa, kéo co, truyền tin…); rèn luyện kỹ năng chuyên môn (hiệp đồng tác chiến, chuyển thương, tìm phương hướng…); giáo dục tổng hợp (tiến công - phòng ngự, tập làm anh nuôi, ăn ở dã ngoại…).

“Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, rèn luyện, tất cả đều theo những quy định mang tính kỉ cương. Ban đầu đúng là cũng thấy hơi mới lạ và khó khăn, nhưng quả thực trải qua khóa học tại đây em cảm thấy rất ấn tượng. Em không chỉ được hiểu biết thêm kiến thức về quốc phòng an ninh, rèn được thêm kỹ năng, mà còn có được nhiều trải nghiệm ý nghĩa, có thêm sự gắn kết bạn bè”.
SV Ma Thị Ngọc Anh (trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên).

Cùng với đó còn là các hoạt động vui chơi giải trí, giáo dục kỹ năng sống thú vị như: Hội thi nấu ăn Mâm cơm chiến sĩ, Nấu bếp Hoàng Cầm, Vui cùng chiến sĩ, Trò chơi dân gian…

Hòa mình vào các trò chơi quân sự và hoạt động dã ngoại, các em không những được củng cố mở rộng kiến thức, phát triển nhận thức về môn học, mà còn được rèn luyện hình thành các kỹ năng một cách tốt hơn.

Trải nghiệm thông qua các trò chơi quân sự, sinh viên được nâng cao kỹ năng trong việc thực hành các động tác thuộc nội dung kỹ thuật bắn súng, chiến thuật chiến đấu, điều lệnh đội ngũ, đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, độ chuẩn xác và sức mạnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động dã ngoại giúp sinh viên được trang bị những khả năng sinh hoạt ăn ở trong điều kiện rừng núi, tiếp cận cuộc sống của “người lính” với bữa ăn “dã chiến” mỗi khi huấn luyện diễn tập và trong chiến đấu. Những hoạt động này sẽ tạo được sự gắn kết trên rất nhiều phương diện: giữa con người với thiên nhiên thực tế, giữa lý thuyết với thực hành, giữa lý luận và thực tiễn.

Các trò chơi, hoạt động tăng cường kỹ năng và sự kết nối
Các trò chơi, hoạt động tăng cường kỹ năng và sự kết nối

Có thể thấy, khi việc học lý luận trên lớp được gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh không còn đơn điệu, không còn là nỗi “lo ngại” của nhiều sinh viên. Giờ đây, việc tham gia học tập tại Trung tâm đã là niềm vui và kỷ niệm, là sự thấu hiểu về sự đóng góp và hi sinh của các lớp cha anh đã trải qua, nhờ đó sinh viên cảm thấy yêu thích môn học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.