Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocar 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho sinh viên các ngành CNTT, Công nghệ kỹ thuật máy tính, của các Trường ĐH tại miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Các đội đang tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Ngọc Hòa.
Các đội đang tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Ngọc Hòa.

Ngày 20/5, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng chủ trì tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robocar 2023 – lần thứ 4 với chủ đề “Chinh phục thử thách”.

Đây là cuộc thi sáng tạo Robot dành cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điện tử các trường Đại học khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2018 đến nay.

Theo đó, cuộc thi Robocar 2023 được tổ chức gồm 2 vòng thi, từ 16/4 đến ngày 20/5, đã thu hút hơn 121 đội với gần 850 sinh viên tham gia đến từ nhiều trường tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên như: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á…

16 đội bước vào vòng chung kết. Ảnh: Ngọc Hòa.

16 đội bước vào vòng chung kết. Ảnh: Ngọc Hòa.

Qua 2 vòng sơ loại, Robocar 2023 đã tìm được 16 đội xuất sắc bước vào vòng thi chung kết.

Ở vòng chung kết, các đội phải thực hiện vòng thi truyền thông giới thiệu quá trình hình thành sản phẩm dự thi và tiếp tục nghiên cứu, cải tiến những Robotcar đảm bảo chức năng, giảm tối đa sức cản của gió, động cơ được tăng áp và nâng cao chất lượng để vượt chướng ngại vật trong thời gian nhanh nhất, đồng thời giảm tiêu hao năng lượng cho Robot.

Đồng thời các Robot tự hành sử dụng các thuật toán dò line và các thuật toán điều khiển cân bằng để điều khiển xe tự hành hoạt động với sự ổn định, tốc độ cao khi có sự thay đổi các tham số môi trường.

Các đội thi Robocar sẽ phải sử dụng nhiều chiến thuật thi đấu linh động, các Robotcar được thiết kế độc đáo và sáng tạo, vật liệu chế tạo như: nhựa mica, kết cấu nhôm, foam… với kết cấu hoạt động đa chiến thuật. Chip được sử dụng là dòng chip AVR, STM32, v.v. sử dụng đa dạng ngôn ngữ lập trình như Assembly, KeilC, Python... các thuật toán điều khiển cân bằng, dò line, sử dụng các linh kiện điện tử từ cơ bản đến chuyên sâu.

Vòng thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Hòa.

Vòng thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Hòa.

Thể thức thi đấu vòng chung kết: Mỗi đội thi phải thiết kế 2 xe (Racing Car và Self-driving Car) để tham gia đường đua với thể thức tiếp sức gồm 3 phần: Đường đua Autonomous Car, Đường đua Racing Car, và bắn vật thể vào vị trí chỉ định trước, các xe phải hoàn thành đường đua với những nhiệm vụ được Ban tổ chức định sẵn.

Đường đua Racing Car: RoboCar được điều khiển bằng tay, thông qua sóng vô tuyến (Wifi, RF); các kỹ thuật chính được áp dụng: điều khiển tốc độ, gia tốc, hướng di chuyển, cánh tay robot để thực hiện các nhiệm vụ trên đường đua. Đường đua Autonomous Car: RoboCar tự vận hành, các kỹ thuật chính được áp dụng: nhận dạng, dò đường… để hoàn thành nhiệm vụ trên trường đua.

Khu vực bắn: Các đội phải hoàn thành bắn trúng mục tiêu đã được chỉ định. Mỗi trận đấu gồm có 2 đội thi đấu đối kháng. Xe phải do các đội tự chế tạo, được đội điều khiển bằng tay (thông qua sóng vô tuyến, RF) để hoàn thành đường đua. Đội về đến đích trước và hoàn thành các nhiệm vụ của ban tổ chức được tính là đội chiến thắng.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội ARDUOUS SUMMER; trao giải Nhì cho đội Nam Ngư và giải Ba cho đội LURECHICKS. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 12 giải Khuyến khích cho các đội dự thi.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng Trường VKU, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ cho hay, cuộc thi Robocar do VKU tổ chức đã tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên các ngành công nghệ thông tin, các ngành kỹ thuật máy tính và điện tử tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giúp sinh viên có điều kiện được thực hành những kiến thức đã học và bắt đầu những ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào thực tiễn.

Đặc biệt, tiếp cận dần thực tế phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội sau khi ra trường…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ