Vĩnh Phúc:

Sôi nổi trải nghiệm “Ngày Tết quê em” ở trường Mầm non Sơn Đông

GD&TĐ - Trường Mầm non Sơn Đông (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày Tết quê em”.

Sôi nổi trải nghiệm “Ngày Tết quê em” ở trường Mầm non Sơn Đông

Tăng cường hoạt động ngoại khóa

Hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày Tết quê em” thu hút hơn 500 em học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và đông đảo phụ huynh tham gia. Đây là hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa sâu sắc, bồi đắp tâm hồn cho trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình và các giá trị truyền thống dân tộc.

Chương trình giáo dục trải nghiệm “Ngày Tết quê em” gồm nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ em như: Múa hát mừng Xuân, múa lân,... Nhà trường phối hợp với phụ huynh làm 18 trại mái lá; các lớp trang trí trại tái hiện không gian tết xưa của người Việt. Ngoài ra các trại trưng bày giới thiệu nông sản của địa phương.

Các trại trưng bày, giới thiệu nhiều nông sản địa phương.

Các trại trưng bày, giới thiệu nhiều nông sản địa phương.

Tham gia chương trình “Ngày Tết quê em” các bé được trực tiếp tham gia trải nghiệm thực hành tập gói bánh chưng, nặn Tò he, vẽ tranh Đông Hồ. Ngoài ra, các bé còn được nghe các nghệ nhân nói về nguồn gốc ý nghĩa làm bánh chưng, Tò he và tranh Đông Hồ.

Bên cạnh đó, các em vui nhộn tham gia các trò chơi dân gian và hiện đại; giao lưu, tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền qua trò chơi giải đố, các trò chơi dân gian, trải nghiệm trang trí ngày Tết, thưởng thức các món ăn trong ngày Tết truyền thống…

Cô và trẻ trải nghiệm gói bánh chưng.

Cô và trẻ trải nghiệm gói bánh chưng.

Nhà giáo Trần Thị Nhàn - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Đông chia sẻ, với mong muốn mang đến cho trẻ niềm vui khi tết đến xuân về, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày Tết quê em” với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Qua đây, giúp các em thêm hiểu biết về ngày tết cổ truyền của dân tộc, từ đó hình thành tình yêu, lòng tự hào về nét đẹp tết cổ truyền của dân tộc Việt.

Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Năm học 2023 - 2024, trường Mầm non Sơn Đông có 501 trẻ. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhà trường tổ chức ăn bán trú tại trường trẻ cho trẻ đảm bảo thực đơn theo mùa và chế độ ăn cho trẻ được bảo đảm an vệ sinh thực phẩm. Tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho trẻ;...

Các giáo viên của nhà trường năng động, sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học trên lớp. Tích cực đổi mới phương pháp dạy trẻ, lấy trẻ làm trung tâm;...

Trẻ trải nghiệm nặn Tò he.

Trẻ trải nghiệm nặn Tò he.

Nhà giáo Trần Thị Nhàn - Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Đông cho biết: Thực hiện Chủ đề năm học 2023 - 2024 là "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm" gắn kết với việc nâng cao chất lượng thực hiện Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025", tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Không ngừng đổi mới sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập; qua đó tác động tích cực đến quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ ngay ở bậc mầm non;...

Cô và trò vui nhộn tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm.

Cô và trò vui nhộn tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm.

Sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024, Trường Mầm non Sơn Đông có 100% trẻ được đánh giá chất lượng đạt mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non.

Học kỳ I vừa qua, nhà trường có 3 giáo viên tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; kết quả: đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba.

Có 1 giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; kết quả đạt 1 giải xuất sắc cấp tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.