Sôi nổi “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” ngành GD&ĐT TP Cần Thơ

GD&TĐ - Ngày 6/4, ngành GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức hưởng ứng và huy động lực lượng tham gia hiến máu nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2024.

Cán bộ, giáo viên tham gia “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” ngành GD&ĐT TP Cần Thơ.
Cán bộ, giáo viên tham gia “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” ngành GD&ĐT TP Cần Thơ.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2024. Qua đó, ngành tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu để hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2024 của ngành GD&ĐT.

Ngay khi phát động, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Số lượng máu đã hiến 247 đơn vị máu (chỉ tiêu được giao 200).

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT, các đơn vị, trường học phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện địa phương hưởng ứng triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2024 từ ngày 28/3/2024 đến ngày 31/5/2024, cao điểm các hoạt động diễn ra trong tháng 4 năm 2024. Đảm bảo các hoạt động hưởng ứng được thực hiện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đạt được mục đích và các chỉ tiêu kế hoạch.

Đồng thời, tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu nhân đạo trên các phương tiện truyền thông. Tiếp tục phát triển và duy trì nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua các câu lạc bộ hiến máu dự bị; câu lạc bộ gia đình hiến máu; câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, những người có nhóm máu hiếm... tham gia tích cực hiến máu tình nguyện.

Thầy Lâm Nhựt Nam, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tham gia hiến máu, tôi cảm thấy việc hiến máu rất ý nghĩa, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính vì lý do đó nên khi Sở GD&ĐT vận động giáo viên hiến máu, tôi đã tích cực đăng ký tham gia. Những lần sau có những hoạt động hiến máu tình nguyện như thế này, tôi sẽ tiếp tục tham gia và vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia”.

Em Nguyễn Đình Thái (học sinh 12, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) hào hứng nói: “Nhận được thông tin về ngày hội từ các thầy cô nên em và các bạn đã chủ động đăng ký hiến máu tình nguyện ngay. Đây là lần đầu tiên em được hiến máu tình nguyện; em rất vui vì đã góp phần phần nhỏ của mình vào ngân hàng máu giúp đỡ cộng đồng”.

Một số hình ảnh “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” ngành GD&ĐT TP Cần Thơ:

Đông đảo cán bộ, giáo viên ở TP Cần Thơ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Đông đảo cán bộ, giáo viên ở TP Cần Thơ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Các em học sinh lớp 12 đủ sức khỏe cũng mạnh dạn đăng ký hiến máu.

Các em học sinh lớp 12 đủ sức khỏe cũng mạnh dạn đăng ký hiến máu.

Công chức, viên chức, người lao động khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu.

Công chức, viên chức, người lao động khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu.

Cán bộ, giáo viên tự tin hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, giáo viên tự tin hiến máu tình nguyện.

Em Nguyễn Đình Thái, học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tự tin hiến máu lần đầu.

Em Nguyễn Đình Thái, học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tự tin hiến máu lần đầu.

Cán bộ, giáo viên đồng hành cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu.

Cán bộ, giáo viên đồng hành cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu.

Đại diện Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) tặng quà cho học sinh hiến máu.

Đại diện Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) tặng quà cho học sinh hiến máu.

Ngay trong buổi sáng 6/4, số lượng máu đã hiến 247 đơn vị máu (chỉ tiêu được giao 200).

Ngay trong buổi sáng 6/4, số lượng máu đã hiến 247 đơn vị máu (chỉ tiêu được giao 200).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.