Cần Thơ: Ngành Công an phối hợp Giáo dục đảm bảo an ninh, an toàn trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sự phối hợp giữa Công an và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trong thời gian qua đã đảm bảo an ninh, an toàn trường học và môi trường giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT ký kết Quy chế phối hợp.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT ký kết Quy chế phối hợp.

Sáng 29/3, Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện quy chế phối hợp; ký quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Sở GD&ĐT và triển khai mô hình “Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường”.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc

Báo cáo tóm tắt tổng kết 8 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Sở GD&ĐT, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ cho biết: Qua 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp, đã đảm bảo an ninh nội bộ các cơ sở giáo dục, tập trung phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về nội bộ tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, cán bộ, giáo viên, giảng viên, công nhân viên và học sinh.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị.

Phối hợp quản lý nhà nước trên lĩnh vực GD&ĐT, trong đó thẩm định cấp phép cho 27 cơ sở giáo dục, kiểm tra đột xuất và xử lý 7 cơ sở giáo dục chưa được cấp phép hoạt động đồng thời xử phạt hành chính đối với 6 đương sự có hành vi vi phạm quy định về thi (thi thay và nhờ người khác thi thay); xử phạt vi phạm hành chính 7 đương sự về hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả mạo.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các cơ sở giáo dục; hằng năm, hai bên phát động xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho 100% các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong 8 năm, hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm về “tín dụng đen”, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, lừa đảo qua mạng; tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử... được 1.630 cuộc cho 347.480 lượt cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh.

Phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự các kỳ thi và các hoạt động của ngành giáo dục. Phối hợp xác minh các trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm về đạo đức nhà giáo; phát hiện và xử lý 2 học sinh mua bán hóa chất là tiền chất thuốc nổ trên Internet với mục đích tự chế thuốc pháo; 4 học sinh có hành vi trộm cắp tài sản của nhà trường, 1 học sinh có hành vi sử dụng mạng xã hội để hăm dọa lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố, 1 học sinh bị hăm dọa do vay tiền qua các ứng dụng mạng xã hội.

Từ năm 2016 đến nay đã phát hiện 13 vụ xô xát và kịp thời xử lí tại các trường trung học cơ sở, trường THPT, Trung tâm GDTX - GDNN và kịp thời xử lý, thông báo cho gia đình làm cam kết. Riêng trong đầu năm học 2023 - 2024 đã xảy ra 3 vụ xô xát, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn giữa các học sinh, có tổ chức đông học sinh, có quay clip, phát tán trên mạng xã hội.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn trường học

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Để tiếp tục duy trì những thành tích đạt được, đồng thời thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp, ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục phối hợp với Công an thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhà trường. Không để công chức, viên chức, người lao động, học sinh và học viên bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người, khiếu kiện, biểu tình trái với quy định của pháp luật.

Ngành Giáo dục phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên. Phối hợp với Công an thành phố, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh, học viên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục để thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ đánh giá cao công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Sở GD&ĐT. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đề nghị, thời gian tới, công tác phối hợp cần bám sát phương châm “chủ động nắm, thông tin nhanh và xử lý kịp thời”. Đồng thời phát huy những mô hình, cách làm hay trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Nhà trường, gia đình, xã hội cùng chung tay, chặt chẽ hơn trong giáo dục học sinh, nhất là các em hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt để kịp thời hỗ trợ, uốn nắn… Làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là giáo dục kỹ năng ứng xử, sử dụng mạng xã hội. Nhà trường cần thông tin kịp thời các vụ việc xảy ra để phối hợp xử lý.

Đối với lực lượng công an, tăng cường kiểm tra, phân luồng giao thông khu vực trường học; đồng thời nắm tình hình đảm bảo an toàn, ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường. Nắm tình hình các đối tượng bên ngoài trường học lôi kéo học sinh, đưa chất cấm, tín dụng đen vào trường học…

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày một số điểm mới trong Dự thảo Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Triển khai mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn và không bạo lực học đường".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.