Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/3, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tiên phong tạo lập giá trị mới.
Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tiên phong tạo lập giá trị mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Từ Quang Tân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường chia sẻ: Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là dịp để đoàn viên, thanh niên nhà trường ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn, bày tỏ lòng biết ơn tới những thế hệ cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên nhà trường đã xung phong lên đường chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, vì lý tưởng cách mạng.
Tổ chức Đoàn trường ngày càng phát triển lớn mạnh, việc giáo dục về truyền thống tốt đẹp, chủ nghĩa anh hùng cách mạng luôn được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường triển khai mạnh mẽ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào và đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ cho sự nghiệp phát triển mái trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Từ Quang Tân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Từ Quang Tân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, thành của BCH Đoàn trường, PGS.TS Từ Quang Tân mong muốn tổ chức Đoàn cùng đoàn viên, sinh viên tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sẵn sàng tiên phong để xây dựng, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức những chương trình, hoạt động liên quan, góp phần nâng cao công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên chuẩn bị thật tốt hành trang tri thức và phẩm chất năng lực toàn diện sau khi tốt nghiệp.

Trong năm 2023, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm đã đạt nhiều thành tích cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp Đại học Thái Nguyên. Đó là sự nỗ lực, phấn đấu của 3.500 đoàn viên, thanh niên nhà trường. Bên cạnh các hoạt động đoàn, công tác hội, Đoàn trường còn chú trọng phát triển lĩnh vực chuyên môn đã đạt nhiều thành tích cao như: cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, thi thiết kế bài giảng E-learning… nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm, chuyển đổi và ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên còn chú trọng phát triển hoạt động của các câu lạc bộ Hội - đội - nhóm nhằm nâng cao tính tự giác, tự phục vụ trong đoàn viên như: duy trì, giữ gìn cảnh quan các khu vực tự quản của các Liên chi đoàn, đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ. Từ đó tạo môi trường hoạt động thường xuyên, liên tục và có hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, bổ ích.

Thay mặt BCH Đoàn trường, TS Nghiêm Văn Long, Bí thư Đoàn thanh niên kêu gọi toàn thể đoàn viên, sinh viên chủ động, tích cực trong hoạt động đoàn thể, sáng tạo trong học tập, rèn luyện chuyên môn, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng kế hoạch bám sát chương trình hành động đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu phê duyệt để hoàn thành tốt chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ cũng như hoạt động của năm học, trở thành những sinh viên sư phạm năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Nhân dịp này, Đàon trường đã tuyên dương, khen thưởng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024.

Nhân dịp này, Đàon trường đã tuyên dương, khen thưởng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024.

Nhân dịp này, Đoàn trường đã khen thưởng hơn 40 sinh viên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024; trao giải cuộc thi ảnh “Đoàn trong trái tim tôi” và phát động cuộc thi “Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ