Sôi nổi chuyên đề cấp thành phố Hải Phòng '65 năm Đội ta làm kế hoạch nhỏ'

GD&TĐ - Học sinh cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời của phong trào kế hoạch nhỏ, qua đó được giáo dục tinh thần tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường.

Chuyên đề với sự tham gia đông đảo của học sinh nhà trường.
Chuyên đề với sự tham gia đông đảo của học sinh nhà trường.

Theo đó, thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 2024, được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, Hội đồng Đội huyện Tiên Lãng, chiều 14/12, Liên đội trường Tiểu học Đông Hưng, tổ chức chuyên đề “65 năm Đội ta làm kế hoạch nhỏ".

Liên đội trường Tiểu học Đông Hưng, tổ chức chuyên đề “65 năm Đội ta làm kế hoạch nhỏ".

Liên đội trường Tiểu học Đông Hưng, tổ chức chuyên đề “65 năm Đội ta làm kế hoạch nhỏ".

Chuyên đề đội cấp thành phố được tổ chức với mục đích giúp các em hiểu được lịch sử ra đời của phong trào kế hoạch nhỏ, giáo dục các em tinh thần tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường, biết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; biết làm theo theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Từ đó giúp các em tìm cho mình những cách làm hay, những việc làm sáng tạo, để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ.

Quang cảnh chuyên đề.

Quang cảnh chuyên đề.

Cũng tại chuyên đề, học sinh được giao lưu học hỏi, mở mang kiến thức, kĩ năng, từ đó hình thành và phát triển nhân cách, năng lực bản thân.

Thầy Nguyễn Ngọc Bôn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Những ngày này của 65 năm về trước, vâng lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, để tham gia kháng chiến, để gìn giữ hòa bình”, khắp các địa phương trong cả nước, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi như: Phong trào “Trần Quốc Toản”,“Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”...

Ca cảnh "Em làm kế hoạch nhỏ".

Ca cảnh "Em làm kế hoạch nhỏ".

Năm 1958, theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và thành Hải Phòng, thiếu nhi các tỉnh, thành phố miền Bắc đã đẩy mạnh phong trào làm kế hoạch nhỏ. Ngày 2/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã viết thư hoan nghênh sáng kiến đó, và cho phép mở rộng phong trào, trong tất cả các đối tượng thiếu niên, nhi đồng ở tất cả các địa phương.

Góc STEM của học sinh nhà trường.

Góc STEM của học sinh nhà trường.

Trong những năm qua, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã được các em đội viên thiếu niên, nhi đồng Trường Tiểu học Đông Hưng tích cực tham gia, đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực; mang lại niềm vui cho các đội viên, biết sống có trách nhiệm, biết sẻ chia, có ý thức tiết kiệm.

Chuyên đề là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Chuyên đề là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Nguồn kinh phí thu được từ kế hoạch nhỏ, còn góp phần vào việc tổ chức các hoạt động Đội; giúp đỡ học sinh, thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Ngoài ra, còn làm cho môi trường thêm "xanh-sạch-đẹp". Đó chính là kết quả cao nhất, ý nghĩa nhất mà phong trào Kế hoạch nhỏ mang lại cho thiếu niên nhi đồng, trong quá trình học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành, con ngoan, trò giỏi, những đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Từ kết quả của phong trào, Liên đội đã thực hiện được nhiều “Công trình măng non” thiết thực và ý nghĩa như: trao tặng 125 suất quà cho các em đội viên, học sinh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ giúp đỡ 1 đội viên, thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo số tiền hơn 20 triệu đồng; thực hiện công trình “Chiếc cặp yêu thương” tặng cặp, vớ viết, bút viết, cho đội viên khó khăn; với tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng.

Học sinh năng động, sáng tạo thực hiện chuyên đề.

Học sinh năng động, sáng tạo thực hiện chuyên đề.

Tại chuyên đề, lãnh đạo các cấp tặng quà, biểu dương khen thưởng của Trung ương Đoàn, huyện Đoàn và nhà trường cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.