'Chiến binh' Hải Phòng nối dài chuỗi thành tích Toán học đáng nể

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tấm huy chương bạc (HCB) Kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2023 đã khẳng định thành tích xuất sắc cho những nỗ lực vượt bậc của Nguyễn Đình Kiên.

Nguyễn Đình Kiên trong lễ trao thưởng của UBND TP Hải Phòng.
Nguyễn Đình Kiên trong lễ trao thưởng của UBND TP Hải Phòng.

Thành quả từ nỗ lực

Tại cuộc thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023, tổ chức tại Nhật Bản, Việt Nam có 6 tuyển thủ tham dự, trong đó TP Hải Phòng góp mặt 2 học sinh. Kết quả từ cuộc thi, cả 2 em đều xuất sắc đoạt huy chương. Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin đoạt HCV, Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán đoạt HCB.

Tấm huy chương bạc Kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2023 tổ chức tại Nhật Bản, là kết quả tuyệt vời đối với những nỗ lực của Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Trần Phú.

Nguyễn Đình Kiên là học sinh lớp 11 duy nhất tham gia kì thi cùng 5 học sinh lớp 12 của các trường chuyên trên cả nước. Vì thế em được coi là “chiến binh nhỏ” trong đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam. Để có tấm vé dự thi Olympic, trước đó, Kiên đoạt giải nhì môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.

Nguyễn Đình Kiên (thứ 3 từ trái qua) vinh dự nhận khen thưởng của lãnh đạo TP Hải Phòng.

Nguyễn Đình Kiên (thứ 3 từ trái qua) vinh dự nhận khen thưởng của lãnh đạo TP Hải Phòng.

Với tấm HCB, “chiến binh nhỏ” Nguyễn Đình Kiên góp phần cùng các thành viên trong đội tuyển nâng tổng điểm của các học sinh Việt Nam lên 180 điểm (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Kết quả này giúp Việt Nam đứng thứ 6 trên tổng số hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thầy Trịnh Việt Anh, giáo viên trực tiếp hướng dẫn Đình Kiên chia sẻ: Kiên là học sinh thông minh, có năng khiếu đặc biệt trong môn Toán. Thành tích đoạt huy chương bạc Olympic quốc tế là nhờ quyết tâm, nỗ lực hết sức của Kiên cùng sự quan tâm, động viên của gia đình, nhà trường. Với tố chất thông minh, nền tảng kiến thức tốt, phương pháp học khoa học và sự chăm chỉ, nỗ lực, thầy cô tin tưởng thời gian tới Kiên sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân và đạt kết quả cao hơn nữa.

Đam mê Toán học từ nhỏ

Chị Phạm Thị Hồng Vân mẹ của Kiên cho biết, Kiên bộc lộ tố chất học toán từ nhỏ. Cậu bé biết đọc từ 3 tuổi. 4 tuổi, Kiên đã thuộc lòng bảng cửu chương và tỏ ra thích thú với các con số.

Kích thích đam mê cho con, chị Vân chủ động mua sách toán, tạp chí về toán học để Kiên đọc tham khảo. Do đam mê Toán học, mỗi lần vào hiệu sách Kiên thường chọn gian sách truyện để tìm những cuốn sách toán khó, nâng cao mang về tự nghiền ngẫm.

Theo chia sẻ của gia đình Kiên, em rất tự giác học tập. Ngoài thời gian học bài, Kiên chơi thể thao, rèn luyện sức khoẻ rất đều đặn.

Ngay từ khi còn nhỏ, gia đình Kiên đã chú trọng rèn kỹ năng sống, tinh thần vượt khó cho con. Vì thế, Kiên luôn giữ tâm thế vững vàng và đạt giải cao qua các kì thi.

Khi còn học tiểu học, Kiên từng giành giải nhất cuộc tìm kiếm người hiền tài, giải toán tiếng Anh qua mạng, giải Ba tin học trẻ thành phố…

Năm học lớp 6, Kiên giành huy chương bạch kim vòng Chung kết quốc gia tổ chức tại Việt Nam. Nhờ đó, em được mời tham dự vòng chung kết Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) dành cho lứa tuổi 12-13 tổ chức tại Singapore và đoạt huy chương vàng.

Cùng năm, Kiên giành giải vô địch khối 6 toán quốc tế Singapore và châu Á (SASMO), tham dự cuộc thi Olympic thách thức toán học Quốc tế Singapore 2018 (SIMOC) và giành giải vô địch khối 6, 3 huy chương vàng SIMOC 2018, huy chương vàng hai giải Mind Sport và Math Warrior.

Đình Kiên (góc phải) là học sinh có tố chất Toán học từ nhỏ.

Đình Kiên (góc phải) là học sinh có tố chất Toán học từ nhỏ.

Trong Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 15 được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 28/9 đến 4/10 năm 2018, Nguyễn Đình Kiên khi đó đang là học sinh lớp 7A1, Trường THCS Hồng Bàng đã xuất sắc giành HCV.

Bộ sưu tập huy chương vàng của Đình Kiên còn phong phú hơn nhờ thành tích tại các cuộc thi toán quốc tế Hoa Kỳ (AMO 2017), Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam (MYTS 2018), Thách thức tư duy thuật toán (Bebras 2018). Tháng 8 vừa qua, em nhận chứng chỉ hạng xuất sắc tại cuộc thi Toán học Australia (AMC) 2018, tỷ lệ xếp hạng đạt 98%.

Không chỉ giỏi toán, Kiên còn học rất đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh. Chính vì có lợi thế tiếng Anh, em tự tin tham gia các hoạt động hay cuộc thi mang tính chất hội nhập quốc tế.

Dù con trai đạt được nhiều thành tích đáng tự hào nhưng gia đình chị Vân luôn rèn cho con tính khiêm tốn, không tự kiêu, tự mãn.

Thành tích tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế vừa qua là dấu ấn đáng nhớ của Đình Kiên và cũng là động lực để em lấy đà vượt xa hơn trong hành trình chinh phục tri thức. Đình Kiên cho hay, sau mỗi cuộc thi, em vẫn đi học, vẫn vui chơi cùng các bạn. Em bố trí khoa học thời gian tự học và chơi thể thao để cân bằng trong cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.