Sôi động vòng chung kết cuộc thi Hackathon đầu tiên tại Việt Nam

Sôi động vòng chung kết cuộc thi Hackathon đầu tiên tại Việt Nam
Đội Ocean 4 đã lọt vào vòng thi Chung kết
Đội Ocean 4 đã lọt vào vòng thi Chung kết

(GD&TĐ) - Vừa qua, UNICEF hoàn tất Cuộc thi sáng tạo phần mềm trên ứng dụng di động UNICEF Mobile Hackathon 2013 tại Việt Nam. Hai đội OCEAN 4 và Gà Trống đã lọt vào chung kết với các ứng dụng di động nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em Việt Nam.

Cuộc thi Chung kết nhằm lựa chọn ra đội thắng cuộc trong số các đội đã được chọn tham gia 4 tháng hoàn thiện ứng dụng bản Beta được thử nghiệm với một nhóm người dùng nhất định.

Các đội thắng cuộc được trao khoản tiền thưởng tương đương 10.000 USD với điều kiện sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng và phát hành một cách chính thức trên thị trường

Đây là cuộc thi chung kết dành cho 5 đội được chọn vào giai đoạn phát triển sau Cuộc thi đầu tiên vào ngày 30/6/2013 tại Tp Hồ Chí Minh. Cuộc thi này quy tụ khoảng 100 nhà phát triển ứng dụng di động, gồm 31 đội, trong đó có 2 đội đến từ Hà Nội và Đà Nẳng.

Cuộc thi UNICEF Mobile Hackathon năm 2013 tập trung vào 2 thách thức: 1) Hành trình cuộc sống 1000 ngày: nhằm nâng cao tiếp cận đến thông tin, các dịch vụ chăm sóc y tế và dinh dưỡng cho phụ nữ từ khi mang thai và cho đến khi trẻ được 2 tuổi; 2) Du lịch có trách nhiệm xã hội vì Trẻ em: nhằm xây dựng một cộng đồng du lịch có trách nhiệm và thân thiện với trẻ em.

Trong giai đoạn phát triển ứng dụng, các nhóm đã được sự hỗ trợ về kỹ thuật của các đối tác, Nokia, UNICEF và mLab bao gồm hỗ trợ tập huấn các kỹ năng khởi nghiệp và trình bày.

Ở Việt Nam, mỗi ngày vẫn còn hơn 100 trẻ em tử vong vì các nguyên nhân có thể phòng tránh được. UNICEF tin rằng việc ứng dụng công nghệ di động thông qua cuộc thi này sẽ góp phần giảm tỷ lệ trẻ em tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được.

Thanh Thủy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ