Sôi động Festival 4 mùa

GD&TĐ - Trải dài 4 mùa từ đầu đến cuối năm 2024 với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, Festival Huế đang đem lại nhiều giá trị to lớn.

Lễ Ban Sóc trong Lễ hội mùa Xuân tại Festival Huế.
Lễ Ban Sóc trong Lễ hội mùa Xuân tại Festival Huế.

Festival Huế 2024 gắn với định hướng Festival 4 mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, khai thác thế mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2024 đã được tổ chức với các hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm mở đầu bằng Chương trình Khai hội – Lễ Ban Sóc ngày 1/1/2024 vào mùa Xuân. Tiếp đến là “trọng tâm chính” với Tuần lễ Festival Huế 2024 diễn ra mùa Hạ giữa năm từ 7/6 đến 12/6 đã thành công tốt đẹp. Chuỗi sự kiện cho Festival mùa Thu vừa diễn ra để lại ấn tượng sâu sắc. Dự kiến Festival mùa Đông sẽ kết thúc Festival Huế bằng Chương trình Countdown ngày 31/12/2024.

Điểm qua “4 mùa lễ hội” tại Festival Huế

Lễ hội Mùa Xuân “Sắc xuân giao hòa”

Khác với các địa phương trên cả nước, Tết Huế là sự giao thoa hài hòa giữa phong tục Tết cung đình và dân gian vô cùng phong phú, độc đáo với những tập tục đón Tết, những không gian văn hóa Tết truyền thống, cùng với các hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân của Kinh đô Huế xưa. Nhiều hoạt động mang tính định kỳ, liên tục diễn ra trong khoảng thời gian tháng 1 và 2 dương lịch (từ trước Tết Nguyên đán cho đến Rằm tháng Giêng).

Lễ hội Mùa Xuân trải dài suốt 3 tháng đầu năm, bao gồm các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian đặc thù, mở đầu bằng Lễ Ban Sóc (ban lịch) đầu năm mới; tiếp điểm nhấn là Lễ hội Huế - Kinh đô Ẩm thực trong dịp tháng 3, kết hợp kỷ niệm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế.

xuân 2.jpg
Mở đầu năm mới với nhiều lễ hội hoành tráng tại cố đô Huế. Trong ảnh là tái hiện cảnh các quan triều Nguyễn được vua ban Sóc (lịch năm mới).

Lễ hội Mùa Hạ

Lễ hội mùa Hạ sẽ lấy Festival Huế “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển” (năm chẵn) và Festival Nghề truyền thống Huế “Tinh hoa Nghề Việt” (năm lẻ) làm điểm nhấn. Du khách mùa này chủ yếu là khách nội địa, do đó, việc giới thiệu các loại hình nghệ thuật tổng hợp trong nước và thế giới (đối với Festival năm chẵn) và tôn vinh các làng nghề truyền thống (Festival năm lẻ) sẽ vẫn là yếu tố tạo nên sự khác biệt của điểm đến để thu hút du khách.

Năm 2024, Lễ hội mùa Hạ lấy Tuần lễ Festival Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 7/6 đến 12/6 làm điểm nhấn. Với lần đầu tiên đêm khai mạc tổ chức trong Hoàng thành Huế tại không gian Điện Kiến Trung vừa được bảo tồn phục dựng rực rỡ và nhiều chương trình “đinh” như khác như đêm nhạc Trịnh Công Sơn; Lễ hội ánh sáng…, du khách thực sự “mãn nhãn” với vẻ đẹp văn hóa cung đình Huế.

hạ 3.jpg
Đêm diễn piano nghệ sĩ nổi tiếng Steve Barakatt tại Vườn Thiệu Phương, Đại Nội trong Tuần lễ Festival Huế 2024 thuộc Lễ hội mùa Hạ.
hạ.jpg
Sắp đặt lung linh tại Lễ hội ánh sáng, Đại Nội Huế trong Lễ hội mùa Hạ.

Lễ hội mùa Thu “Thu quyến rũ”

Với điểm nhấn là Hội đèn lồng cố đô, Lễ hội Mùa Thu “Thu quyến rũ” sẽ bao gồm các hoạt động: Đêm nhạc Thu quyến rũ, Ngày hội Lân, các hoạt động vui Tết Trung Thu, trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân… Đây là những hoạt động hạt nhân sẽ làm cho Lễ hội thu hút giới trẻ đặc biệt là các em thiếu nhi, đồng thời tạo ra các sản phẩm văn hóa phục vụ du khách.

Năm nay, vì lý do miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề từ bão số 4 nên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tạm hoãn Hội đèn lồng cố đô; và phát động phong trào ủng hộ hướng về đồng bào miền Bắc trong toàn cơ quan. Hai chương trình được tổ chức sau đó cuối tháng 9 nằm trong Lễ hội mùa Thu là “Lễ hội áo dài Linh Phụng” và đêm nhạc “Mùa Thu cho em” để lại nhiều dấu ấn hoành tráng, cảm xúc trong khán giả là người dân và du khách.

thu.jpg
Lễ hội Áo dài Linh Phụng trong Lễ hội mùa Thu, Festival Huế 2024.

Lễ hội “Giai điệu Mùa Đông”

Với đặc điểm thời tiết của Huế, mùa Đông phần lớn chịu ảnh hưởng mưa dầm và lạnh gợi lên những khoảng lặng. Do đó, Lễ hội “Giai điệu Mùa Đông” diễn ra từ tháng 10-12 sẽ tổ chức một số hoạt động lễ hội mới kết hợp các hình thức nghệ thuật trình diễn trong nhà tạo cho không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp hơn, đồng thời tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế với điểm nhấn là Festival Âm Nhạc – Giai điệu Mùa Đông, các hoạt động diễn xướng âm nhạc cổ điển và đương đại và Chương trình dạ hội Countdown chào đón năm mới.

Cách tiếp cận mới với Festival 4 mùa

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2024 cho rằng, Festival hiện đã có nhiều thay đổi, điều chỉnh để có những nét tươi mới khi gắn với lễ hội 4 mùa. Festival Huế sẽ tiếp tục phát huy kết quả của các kỳ Festival trước và định hình lễ hội mới theo xu thế phát triển.

Festival 4 mùa trên thực tế là cách tiếp cận mới. Các lễ hội đã diễn ra quanh năm thời gian qua, nay được hệ thống, xâu chuỗi lại, hướng đến thành sản phẩm để phát triển du lịch. Festival 4 mùa được tổ chức là để làm tăng, tô đậm thêm cho thương hiệu Festival Huế, dựa trên cơ sở tiếp cận sao cho phù hợp, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu mới của công chúng và du khách gần xa.

Nhằm đưa Festival Huế phát triển vững chắc lên một tầm cao mới, với những định hướng lâu dài, những mục tiêu và yêu cầu cụ thể cho từng thời kỳ, Ban tổ chức Festival Huế đã xây dựng mô hình mới cho Festival Huế 2024 mang tính dài hơi theo hướng tổ chức festival trải dài cả 4 mùa trong năm, tăng cường xã hội hóa, người dân làm chủ, góp phần tăng tính hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong nước và quốc tế. Festival Huế sẽ thúc đẩy việc tạo ra các hình thái dịch vụ, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút du khách, phát triển kinh tế - xã hội, để Huế thật sự là Thành phố festival đặc trưng của Việt Nam theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

hạ 2.jpg
Festival Huế 2024 tiếp cận mới với "chùm" lễ hội ấn tượng kéo dài suốt 4 mùa trong năm.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông chia sẻ: Huế là mảnh đất cố đô, ẩn chứa nhiều tầng văn hóa, phong phú, đa dạng. Những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu... là những tiềm năng phong phú cần được gìn giữ, khai thác, phát huy giá trị. Festival Huế là chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật đã được khẳng định thương hiệu trong hơn 20 năm qua, Bộ VH,TT&DL luôn ủng hộ, tạo điều kiện để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hợp tác với các nước trên thế giới trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không chỉ gìn giữ thương hiệu Festival Huế mà ngày càng đưa thương hiệu này phát triển mạnh mẽ hơn, giữ vị trí, vai trò sâu sắc hơn, định vị thương hiệu ở tầm vóc lớn hơn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ