Sôi động cuộc thi chung kết Robocar-ROAD TO VKU

GD&TĐ - Ngày 10/4, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng) đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo RoboCar 2021 – Lần thứ 2 với chủ đề “Road to VKU”.

Các phần thi diễn ra sôi động và kịch tính.
Các phần thi diễn ra sôi động và kịch tính.

Đây là cuộc thi sáng tạo robot dành cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điện tử các trường đại học khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Được tổ chức từ ngày từ 27/3đến ngày 10/4, cuộc thi đã thu hút hơn 130 đội sinh viên tham gia đến từ nhiều trường tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên như: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng...

Sau 2 tuần diễn ra và trải qua 2 vòng sơ loại, cuộc thi Cuộc thi Sáng RoboCar 2021 – Road to VKU 2021 – Lần thứ 2 đã tìm được 8 đội xuất sắc  bước vào vòng thi chung kết.

Phát biểu tại buổi chung kết, PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Quyền hiệu trưởng nhà trường cho hay, Cuộc thi Sáng tạo RoboCar 2021 là sân chơi trí tuệ, thiết thực nhằm mục đích khuyến khích sự sáng tạo, trao đổi, học hỏi, phát triển ý tưởng công nghệ dành cho sinh viên từ năm 1.

“Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới mục tiêu đào tạo theo hướng ứng dụng của nhà trường, và là nền tảng để có thể thử nghiệm và phát triển những phần mềm có thể sử dụng trong thực tế”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Tại cuộc thi, các đội bắt đầu thi đấu đối kháng ở nhiều nội dung khác nhau như: Vượt qua các điểm check point,  đưa bóng vào khung thành, đỗ xe vào vị trí...

BTC trao giải nhất cho đội dự thi
BTC trao giải nhất cho đội dự thi

Trải qua phần thi căng thẳng và gay cấn, BTC đã trao giải nhất cho đội Bees; giải nhì cho đội BK Racing; giải ba cho đội Super SKT; giải tư cho đội Diamond và giải khuyến khích cho đội: A.O.D, L.A.N, P.T.H, 1kg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.