Sôi động chung kết gameshow 'Khát vọng Lạc Hồng' năm 2023 ở Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Em Hoàng Văn Hoà, lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa) vô địch gameshow 'Khát vọng Lạc Hồng' mùa 2 năm 2023.

Bốn gương mặt tranh tài tại trận chung kết.
Bốn gương mặt tranh tài tại trận chung kết.

Ngày 17/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở GD&ĐT, VNPT Phú Thọ tổ chức trận chung kết gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 2 năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp tới bốn điểm trường có thí sinh dự thi.

Tại buổi chung kết, không khí trong hội trường rất sôi động. Không chỉ vậy, tại các điểm cầu, khán giả cổ vũ hết sức nhiệt tình, tạo sự hào hứng, tiếp thêm sức mạnh cho thí sinh dự thi.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 2 năm 2023 có 48 thí sinh đến từ 40 trường tham gia tranh tài. Năm nay, chương trình thay đổi tên một số phần thi nhằm tạo sự gần gũi và màu sắc, dấu ấn rõ nét hơn của vùng Đất Tổ.

Theo đó, chương trình có ba vòng thi gồm: Đấu trí, Tranh tài, Vô địch. Mỗi trận có bốn thí sinh tham gia với bốn phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành, Về đích.

Các câu hỏi được lựa chọn từ Ngân hàng đề thi do Ban Cố vấn chương trình biên soạn với sự tham gia của Sở GD&ĐT, một số giáo viên cốt cán thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội; văn hoá - thể thao, chủ yếu trong chương trình THPT. Trong đó, ưu tiên nhóm câu hỏi liên quan đến lịch sử, văn hoá, truyền thống vùng Đất Tổ.

Em Hoàng Văn Hòa - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân vô địch gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 2 năm 2023.

Em Hoàng Văn Hòa - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân vô địch gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 2 năm 2023.

Tại trận chung kết, với kiến thức phong phú cùng sự tự tin, bản lĩnh, em Hoàng Văn Hòa, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa) đã xuất sắc giành giải Nhất. Màn thể hiện của Hòa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả theo dõi gameshow.

Kết thúc trận chung kết, ông Vi Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao cúp và vòng nguyệt quế cho em Hoàng Văn Hoà.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho em Lưu Tiến Dũng, học sinh lớp 12A7, trường THPT Phù Ninh (huyện Phù Ninh);

Giải Ba được trao cho hai em Nguyễn Cao Tuấn Sơn, học sinh lớp 12A, Trường THPT Hùng Vương (thị xã Phú Thọ) và em Nguyễn Tuấn Minh, học sinh lớp 12A10 trường THPT Việt Trì (TP Việt Trì).

Thầy giáo Vi Đức Quảng, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa) bày tỏ niềm vui và tự hào khi học sinh của trường đã xuất sắc giành chiến thắng tại trận chung kết.

Em Hoàng Văn Hoà - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa
Em Hoàng Văn Hoà - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa

Thầy giáo Vi Đức Quảng cho hay, để tạo tâm lý vững vàng nhất cho em Hòa bước vào chung kết, giáo viên nhà trường đã tập trung hướng dẫn em ôn luyện những kiến thức đã học, khám phá tìm hiểu hiểu những kiến thức mới.

Bên cạnh đó, Trường THPT Vĩnh Chân còn chuẩn bị chu đáo cho điểm cầu tại nhà trường. Tất cả các hạng mục âm thanh, ánh sáng, màn led, pano, sân khấu, thiết bị kĩ thuật, hệ thống truyền tín hiệu, hệ thống dù che đều được kiểm tra kĩ lưỡng và đảm bảo hoạt động trong tình trạng tốt nhất.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” là sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho tuổi trẻ học đường Phú Thọ. Qua đó, giúp học sinh phát triển tư duy và khả năng hiểu biết. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia gameshow mùa 2. Bên cạnh đó, đại diện các nhà tài trợ cũng trao quà cho thí sinh dự thi.

Trước đó, em Hoàng Văn Hoà - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa) đã đạt thành tích ấn tượng với vị trí Nhất vòng Đấu trí 8 và Nhất vòng Tranh tài 3, để đi đến vòng thi đấu cuối cùng.

Ở cả 2 vòng loại, với sự phối hợp ăn ý của người chơi đồng hành là Nguyễn Phương Anh - lớp 12A7, Trường THPT Vĩnh Chân (mỗi thí sinh được lựa chọn một người chơi đồng hành ở phần thi Tiếp sức), Hoàng Văn Hoà đều thể hiện được thế mạnh của mình với nền tảng kiến thức vững chắc và bản lĩnh thi đấu đầy tự tin, chiến thắng của Hoà rất thuyết phục với một khoảng khá xa so với các đối thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ