Tuyển Indonesia nguy cơ mất nửa đội hình trận tái đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Indonesia nguy cơ mất nửa đội hình ở trận tái đấu tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Indonesia tổn thất lực lượng trận gặp Việt Nam.
Indonesia tổn thất lực lượng trận gặp Việt Nam.

Theo thông tin từ tờ Bola, sức mạnh của đội tuyển Indonesia có nguy cơ bị suy giảm đáng kể ở trận tái đấu tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình thuộc lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026.

Chia sẻ với giới truyền thông, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir xác nhận một số cầu thủ Indonesia đang bị sốt sau trận lượt đi với Việt Nam tại Bung Karno, trong đó có tiền vệ Yakob Sayuri.

Ở trận đấu vừa qua, Yakob Sayuri đã bị HLV Shin Tae Yong rút ra khỏi sân trong hiệp hai do thể lực đi xuống do bị sốt trước đó.

Chủ tịch Erick Thohir chia sẻ về chuyện này: "Đúng là như vậy. Đó cũng là lý do Yakob Sayuri bị thay ra, vì trước đó cậu ấy đã bị sốt. Hôm nay tôi nhận được thông báo rằng 5 cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia Indonesia cũng bị sốt. Có lẽ do môi trường đã bị thay đổi".

Được biết ngoài Yakob Sayuri, một số cầu thủ của tuyển Indonesia không có sức khỏe tốt trước trận tái đấu Việt Nam trên sân Mỹ Đình là Ivar Jenner, Rafael Struick, Sandy Walsh, Nadeo Argawinata và Muhammad Riyandi.

Hôm qua 23/3, Ban huấn luyện và các cầu thủ Indonesia đã di chuyển bằng chuyên cơ tới Việt Nam, chuẩn bị cho trận đại chiến với đội nhà.

Trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày 26/3, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Vé theo dõi trận đấu này được VFF phát hành với 4 mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng.

Dưới thời HLV Troussier, bóng đá Việt Nam hiện đã trải qua 3 thất bại trước Indonesia: trận thua ở SEA Games 32, Asian Cup và gần nhất là trận lượt đi vòng loại 2 World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.