Sóc Trăng trao học bổng cho 536 học sinh, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng trao học bổng Lương Định Của cho 536 học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho HS.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho HS.

Sáng 30/8, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức lễ trao học bổng Lương Định Của cho 536 học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 - 2023.

Ông Lâm Sao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho biết 536 học sinh, sinh viên được trao học bổng khuyến học, khuyến tài Lương Định Của với tổng số tiền 1.103.000.000 đồng.

Trong đó, 1 suất học bổng 20 triệu đồng trao cho học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 99 suất cho học sinh giỏi cấp tỉnh (gồm 23 giải Nhất, mỗi suất 4 triệu đồng; 76 giải Nhì, mỗi suất 3 triệu đồng); 56 suất cho học sinh giỏi toàn cấp (mỗi suất 3 triệu đồng); 50 suất cho sinh viên cao đẳng vượt khó hiếu học (mỗi suất 2 triệu đồng; 330 suất cho học sinh vượt khó hiếu học (mỗi suất 1,5 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng chúc mừng 536 em học sinh, sinh viên hiếu học tiêu biểu được nhận học bổng khuyến học, khuyến tài Lương Định Của. Ghi nhận và biểu dương Hội Khuyến học tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Lương Định Của thời gian qua đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng vàng khuyến học đã tài trợ, đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua.

Em Trần Minh Hiếu Học, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Em rất xúc động khi được trao học bổng Lương Định Của; em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã trao cho chúng em những suất học bổng quý giá. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để sau này mang kiến thức của mình để xây dựng đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu và những tình cảm của thầy cô, của gia đình và nhà trường đã dành cho chúng em…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ