Sóc Trăng tạm ngưng cấp giấy đi đường, khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông

GD&TĐ - Do số lượng người dân từ các địa phương ngoài tỉnh trở về quê quá đông nhưng đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tỉnh Sóc Trăng đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết…

Hình ảnh lực lượng chức năng tổ chức phân luồng dòng người dân tự phát đổ về địa phương.
Hình ảnh lực lượng chức năng tổ chức phân luồng dòng người dân tự phát đổ về địa phương.

Sáng ngày 3/10, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Hiện nay số lượng người dân quê ở Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân quá nhiều, đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh.

Đối với người dân trở về từ các tỉnh, thành phố trong những ngày qua chưa thực hiện khai báo y tế thì khẩn trương đến ngay Trạm Y tế xã gần nhất để khai báo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tạm ngưng việc cấp giấy đi đường cho người dân (trừ trường hợp đặc biệt) và các giấy đi đường đã cấp sẽ hết giá trị sử dụng từ 9 giờ ngày 3/10 (trước đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương cấp giấy đi đường cho người dân, giấy có hiệu lực đến ngày 15/10).

Theo thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 30/9 đến nay, số lượng người dân Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân quá nhiều (trên 24.000 người)

Riêng trong đêm 02/10 rạng sáng 03/10, tỉnh đã tiếp nhận trên 16.000 người chạy xe gắn máy về địa phương, nhiều người chưa qua xét nghiệm sàng lọc, chưa được tiêm vắc xin.

Tất cả đều có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng, người dân được hướng dẫn về tập trung tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường 6-TP Sóc Trăng) để phân vùng theo địa phương, sau đó được CSGT và các lực lượng hướng dẫn về các khu cách ly tập trung tại các địa phương.

Hình ảnh người dân tự phát về quê được lực lượng an ninh phân luồng và bố trí điểm cách ly tập trung tại Sóc Trăng.

Hình ảnh người dân tự phát về quê được lực lượng an ninh phân luồng và bố trí điểm cách ly tập trung tại Sóc Trăng. 

Bác sĩ Trần Văn Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, với những người dân trở về từ vùng có dịch, sau khi về đến địa phương sẽ được đưa về các khu cách ly tập trung ở các huyện, thị xã, thành phố và được Trung tâm y tế các địa phương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm để sớm phát hiện F0, bóc tách ra điều trị, không để lây lan.

Qua kết quả xét nghiệm của mấy ngày gần đây, tỷ lệ người dương tính với SARS-CoV-2 trong những người trở về từ các vùng có dịch chiếm khoảng 3%. Riêng số người về tối 2/10 sẽ được các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện xét nghiệm khi bà con về tới khu cách ly tập trung tại địa phương.

Được biết, những người từ các địa phương có dịch Covid-19 về Sóc Trăng, sau khi phân vùng sẽ được đưa thẳng vào các khu cách ly tập trung theo qui định. Khi vào dây, người dân chỉ chịu chi phí tiền ăn mỗi ngày 80.000 đồng/người, còn các chi phí khác do Nhà nước chi trả.

Ông Trần Văn Can (huyện Mỹ Tú) cho biết: “Tôi có con đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, dịch bùng phát, gia đình cũng lo nhưng các cháu công việc cũng ổn nên báo cho gia đình biết sẽ không về quê.

Riêng có mấy cháu ở cùng xóm đi làm công nhân, bị kẹt lại mấy tháng, cuộc sống vất vả, không có việc làm nên đang có kế hoạch trở về quê nhưng chưa biết tính sao vì gia đình cũng khó khăn, nếu về đi cách ly mà tự trả chi phí thì không biết lấy tiền đâu để trả, còn nếu nhà nước hỗ trợ một phần thì sẽ về”.

Được biết, từ khi TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… nới lỏng giãn cách, người dân Sóc Trăng từ các tỉnh thành này trở về địa phương rất nhiều.

Trước làn sóng người dân từ các tỉnh trở về địa phương, nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào trong địa bàn tỉnh, cũng như gây áp lực rất lớn đến việc tổ chức cách ly tập trung và điều trị các trường hợp dương tính (F0), tỉnh Sóc Trăng đã kích hoạt lại toàn bộ các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 không triệu chứng để sẵn sàng tiếp nhận cách ly đối với công dân tỉnh Sóc Trăng trở về từ các tỉnh, thành phố.

Theo sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, hiện các cơ sở y tế toàn tỉnh đang điều trị cho trên 400 bệnh nhân mắc Covid-19. Bên cạnh áp lực cao khi trong tỉnh còn xuất hiện các chuỗi lây nhiễm thì tỉnh đang đối mặt với làn sóng người dân từ vùng dịch trở về tỉnh mang theo mầm bệnh. Vì vậy mà số ca mắc Covid – 19 sắp tới trên địa bàn được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.