Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây dựng tượng cá chép hóa rồng

GD&TĐ - TP Sóc Trăng đã dừng chủ trương thực hiện dự án lắp đặt hình tượng đôi cá chép hóa rồng trên bờ kè sông Maspero.

Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây dựng tượng cá chép hóa rồng.
Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây dựng tượng cá chép hóa rồng.

Ngày 20/9, thông tin từ Thành ủy Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), chính quyền TP Sóc Trăng đã dừng chủ trương thực hiện dự án lắp đặt hình tượng đôi cá chép hóa rồng trên bờ kè sông Maspero.

Theo lãnh đạo Thành ủy Sóc Trăng, sau khi HĐND TP Sóc Trăng thông qua Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư xây tượng cá chép hóa rồng trên bờ sông Maspero, có nhiều ý kiến trái chiều nên địa phương dừng lại chủ trương lắp đặt. Lãnh đạo tỉnh này cũng thống nhất dừng vì triển khai thời điểm này không phù hợp.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, sau khi có thông tin TP Sóc Trăng xây tượng cá chép hóa rồng, tỉnh cũng nhận thấy có nhiều thông tin trái chiều và xác định xây dựng vào thời điểm này chưa cần thiết. Sóc Trăng sẽ dồn lực tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, giáo dục và an sinh xã hội phục vụ cho người dân.

Trước đó, ngày 6/9, ông Trần Văn Trí, Chủ tịch HĐND TP Sóc Trăng ký Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hình tượng đôi cá chép hóa rồng trên bờ kè sông Maspero. Tượng đôi cá chép hóa rồng được đặt tại khoảng giữa của 2 cầu C247 và cầu 30/4, thuộc phường 1 và phường 6, TP Sóc Trăng.

Hai tượng cá chép hóa rồng được các đại biểu quyết nghị có kích thước 5,6 x 8,32m, vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng. Phần đế họa tiết làm bằng bê tông ốp đá granite màu đen, bên hông gắn bộ chữ “Cá chép hóa rồng Sóc Trăng - Việt Nam”, phía dưới sử dụng đèn âm chiếu sáng bệ đỡ, bộ chữ.

Họa tiết chính cá chép hóa rồng làm bằng đá nguyên khối tạo hình, bên trong thân rồng được khoét lỗ đi ống hệ thống phun nước nghệ thuật. Trong miệng rồng còn có đèn LED âm nước kết hợp với phun nước tạo hiệu ứng lung linh. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 - 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.