Sở Y tế Hà Nội thông tin về người thứ 23 dương tính SARS-CoV-2, là nữ, ở Cầu Giấy

GD&TĐ - Sở Y tế Hà Nội sáng 5/2 cho biết đã có thêm 1 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận đến nay tại Hà Nội là 23 ca.

Phòng công chứng số 3 đã bị phong toả khi có ca COVID-19 ngày 2/2. Ảnh: Thanh Loan
Phòng công chứng số 3 đã bị phong toả khi có ca COVID-19 ngày 2/2. Ảnh: Thanh Loan

Sáng 5/2, báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến của lãnh đạo Bộ Y tế với các địa phương, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, tính tới 8h sáng nay đã ghi nhận 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người vừa nhận kết quả dương tính là chị N.T.K (sinh năm 1973, có địa chỉ ở số 12, ngõ 86, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Bệnh nhân này là vợ của BN1866 (nam, sinh năm 1970) trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Bệnh nhân này tiếp xúc với BN1814 tại Phòng công chứng số 3 Hà Nội (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) để làm hợp đồng mua bán nhà từ khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút.

BN1814, nữ, sinh năm 1971, nghề nghiệp làm giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 1/2, chị N.T.K được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 2/2, chị được chuyển cách ly tại khu cách ly Trường Đào tạo nghề Thành An.

Đến ngày 4/2, chị K xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngày 5/2, chị K có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố.

Trước đó, Hà Nội đã ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 có liên quan đến văn phòng công chứng số 3 ở Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy đã bị phong toả từ sáng ngày 2/2 (BN1814, BN1866, BN1883).

BN1814 là bà Đ.T.T, sinh năm 1971. Sáng 27/1, BN1814 cùng hai vợ chồng chủ nhà P1010, sinh sống tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đến Văn phòng công chứng số 3 công chứng hợp đồng mua bán nhà. Trước đó, bà T tổ chức đám cưới cho con trai cả tại nhà hàng Việt Tiên Sơn ở thành phố Chí Linh, Hải Dương vào ngày 23-24/1.

BN1883 là anh N.A.S, sinh năm 1976, có địa chỉ tại 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là công chứng viên có tiếp xúc với F0 là BN1814 tại văn phòng công chứng số 3, vào ngày 27/1.

BN1866 - chồng bệnh nhân thứ 23 là ông T.N.M, sinh năm 1970, địa chỉ tại ngõ 84 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. 

Ngày 27/1: Bệnh nhân cùng vợ đến văn phòng công chứng số 3 có địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân từ khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút để làm hợp đồng mua nhà với F0 (BN1814). Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với công chứng viên N.T.N.T và N.Q.T. Sau đó 2 vợ chồng bệnh nhân về nhà có tiếp xúc với 2 con.

Chiều ngày 27/1: Bệnh nhân cùng vợ có đi siêu thị Vinmart khu vực chùa Hà với vợ nhưng chỉ ở ngoài xe, không vào mua hàng.

Ngày 28/1: Sau khi nghe được thông tin dịch ở Hải Dương và có tiếp xúc với F0 Tâm, bệnh nhân cùng vợ, 2 con chủ động cách ly tại nhà. Các công việc của công ty chỉ trao đổi qua điện thoại và mỗi thành viên gia đình sinh hoạt tại 1 phòng riêng.

Ngày 31/1: Sau khi được chung cư của F0 (BN1814) thông tin về tình trạng sức khỏe của trường hợp F0, bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà, thực hiện vệ sinh nhà cửa khai báo y tế online.

Ngày 1/2: Bệnh nhân đã chủ động liên hệ với Trạm Y tế phường Dịch Vọng Hậu khai báo y tế về tiền sử tiếp xúc của mình và được xác định là F1 của F0 Tâm, Trung tâm Y tế Cầu Giấy đã lấy mẫu bệnh phẩm và chuyển cách ly tại Trung tâm đào tạo nghề Thành An, Thanh Trì.

Đến sáng ngày 2/2: Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.