Điện Biên phát hiện 6 ca dương tính COVID-19, trong đó 4 ca về từ Hải Dương

GD&TĐ - Sáng 5/2, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch tỉnh Điện Biên thông tin có 6 ca nhiễm COVID-19 mới: 4 người về từ huyện Thanh Hà và huyện Cẩm Giàng, Hải Dương; 2 người khác về từ quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đại diện tỉnh Điện Biên, đến tối 4/2 tỉnh này phát hiện 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên. Đến 6h30 sáng 5/2, phát hiện thêm 4 ca nghi mắc, đang đợi xét nghiệm lại lần 2.

Đây là lần đầu tiên trong đợt dịch liên quan Hải Dương - Quảng Ninh, Điện Biên ghi nhận ca dương tính.

Hai ca dương tính đầu tiên đang điều trị tại cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các mẫu xét nghiệm đã được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định (lần 2).

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương có dịch Covid-19 sáng 5/2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay đã thêm tỉnh thứ 11 xuất hiện ca mắc ngoài cộng đồng là Điện Biên, đã có 2 ca nhiễm, xuất phát từ Cẩm Giàng, Hải Dương đi lên Điện Biên.

Những trường hợp này đã xét nghiệm 2 lần, ngoài ra tỉnh cũng đã phát hiện thêm một số ca nghi nhiễm, đang chờ xét nghiệm khẳng định.

Theo Bộ trưởng dịch tại Điện Biên là do di chuyển xe từ Hải Dương lên. Thực tế, có hiện tượng một vài nhà xe gom khách từ vùng có dịch đi các địa phương khác, trốn cách ly tại một số tâm dịch.

"Đây là điều nguy hiểm. Vì thế, tôi đề nghị các địa phương hết sức lưu ý vấn đề đó", Bộ trưởng Long nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.