Chiều 7/3, Sở Tài chính Đắk Lắk công bố quyết định sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong và phân công nhiệm vụ công tác.
Ông Võ Ngọc Tuyên, Giám đốc Sở dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có các phó Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở.

Theo đó, sau khi HĐND tỉnh Đắk Lắk có Nghị quyết thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính, UBND tỉnh này đã có quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. Gồm: Ban Giám đốc, 10 phòng và 1 trung tâm (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở).

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025, Giám đốc Võ Ngọc Tuyên khẳng định, quá trình sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả cần có sự hy sinh quyền lợi cá nhân: "Một số cán bộ, sau sắp xếp từ cấp trưởng xuống cấp phó là điều khó tránh khỏi, bởi 1 phòng không thể có 2 trưởng phòng. Đây là lúc cần sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, tạo thuận lợi cho tổ chức", ông Võ Ngọc Tuyên nói thêm.
Người đứng đầu Sở Tài chính cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" của ngành, dẫn đến Đắk Lắk dù là trung tâm của vùng Tây Nguyên nhưng vẫn chậm phát triển so với các tỉnh trong khu vực.


Dịp này, Sở Tài chính trao quyết định cho lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Chánh Văn phòng Phạm Tứ Nam; Trưởng Phòng Tổng hợp và Quản lý Ngân sách Nguyễn Việt Nhân; Trưởng Phòng Quản lý Đấu thầu Nguyễn Việt Dũng; Trưởng Phòng Quản lý ngành Trương Quang Việt; Trưởng Phòng Hợp tác và Đầu tư ngoài ngân sách Tạ Văn Quang; Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Nguyễn Văn Trường; Trưởng Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Văn Mạnh; Trưởng Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp và Phòng Tài chính đầu tư Y Bơng Niê; Trưởng Phòng Tài chính đầu tư Lê Thị Hồng Vân; Chánh Thanh tra Huỳnh Thị Hà; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk Niê KNơng Y Sơn.