Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; TS Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT; các nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Ngọc Đào và Phạm Đăng Khoa; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.012 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với 505.494 học sinh, học viên. Trường Cao đẳng Sư phạm có 8 lớp/190 sinh viên. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 35.021 người.
Đắk Lắk cũng là một trong những tỉnh ở miền núi đạt tỷ lệ phòng học kiên cố tương đối cao với 87,3%. Vượt 2,10% chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, toàn tỉnh hiện có 62,10% trường đạt chuẩn.
Báo cáo kết quả học kỳ I, TS Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ ra, so với học kì I năm học 2023-2024, chất lượng giáo dục học của khối 10, 11 có tiến bộ.
"Về rèn luyện, tỷ lệ xếp loại Tốt tăng 4,09%, các loại Khá, Đạt, Chưa đạt giảm. Về học tập, loại Tốt giảm 1,16%, loại Khá tăng 4,29%, loại Đạt tăng 1,36%, loại Chưa đạt giảm 4,49%. Riêng khối 12 là năm đầu tiên đánh giá theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT", TS Hiệp nhấn mạnh.
Cũng theo TS Hiệp, với thành tích 72 em học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2024-2025 (tăng 12 giải so với năm học 2023-2024) gồm: 2 giải Nhất, 13 giải Nhì, 18 giải Ba và 39 giải Khuyến khích, lần đầu Đắk Lắk đạt được thành tích to lớn như vậy. Điều này giúp tỉnh cũng cố vị trí dẫn đầu khu vực Tây Nguyên trong nhiều năm liền.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành GD&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ học kỳ I. Đồng thời đề nghị, toàn ngành tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức tốt công tác ôn tập cho học sinh. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp.
"Đối với dạy thêm, học thêm, hiện nay tỉnh đang hoàn thiện quy định để thực hiện trên địa bàn. Trước mắt, ngành GD&ĐT tăng cường tuyên truyền để thầy cô, học sinh, phụ huynh hiểu, thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư 29. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Văn nói.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế đã tồn tại từ năm trước đến nay: "Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học mặc dù đã được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu. Thiếu giáo viên, nhất là ở cấp mầm non và tiểu học. Vẫn còn một số đơn thư chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành".
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn thông tin, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết cho bổ sung biên chế năm 2025, trong đó ngành GD&ĐT được bổ sung 1.297 số lượng lao động hợp đồng thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Về kinh phí, tỉnh cấp hơn 78 tỷ để các đơn vị bảo đảm chi thường xuyên đối với số biên chế bổ sung.