So sánh ván bài Kursk và Donbass

GD&TĐ -Tổng thống Nga khẳng định ván bài Kursk của Ukraine đã thất bại khi Nga tiến nhiều kilomet vuông ở Donbass.

Tổng thống Nga Putin không bị mắc bẫy khu vực Kursk mà ông Volodymir Zelensky đã giăng ra.
Tổng thống Nga Putin không bị mắc bẫy khu vực Kursk mà ông Volodymir Zelensky đã giăng ra.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận về việc Ukraine đã tấn công ở khu vực Kursk của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, cuộc tấn công của Kiev ở Kursk đã không đạt được mục tiêu dự kiến của họ là ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga ở Donbass.

Ông tuyên bố rằng Nga đã có những bước tiến lớn ở các khu vực trọng điểm của Donbass và tiến triển với tốc độ chưa từng thấy trong một thời gian dài.

“Lực lượng vũ trang Nga đang kiểm soát lãnh thổ không phải theo từng 200, 300 mét mà theo từng kilômét vuông”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin nói thêm rằng hành động khiêu khích của Kiev ở Vùng Kursk chắc chắn sẽ thất bại và Moscow sẽ đối phó với những kẻ đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga với mục đích gây bất ổn tình hình ở biên giới.

Trong cuộc trả lời báo chí, Tổng thống Nga cũng cho biết, phía Nga vẫn để ngỏ cánh cửa giải quyết xung đột thông qua đàm phán và nhấn mạnh rằng, Moscow chưa bao giờ từ chối tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, tổng thống lưu ý rằng giới lãnh đạo Ukraine có thể sẽ không quan tâm đến việc chấm dứt giao tranh, vì họ sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới ngay sau khi lệnh thiết quân luật ở nước này được dỡ bỏ.

“Chính quyền hiện tại rõ ràng là chưa sẵn sàng cho việc này, họ có rất ít cơ hội được tái đắc cử. Đó là lý do tại sao họ không quan tâm đến việc chấm dứt giao tranh, đó là lý do tại sao họ cố gắng thực hiện hành động khiêu khích này ở Vùng Kursk, và trước đó khi họ cố gắng thực hiện cùng một hoạt động ở Vùng Belgorod"- nhà lãnh đạo Nga phân tích.

Ông cho rằng, Nga sẽ bằng bất cứ giá nào sẽ tiếp tục bảo vệ người dân của mình và người Nga ở Donbass, cũng như "tương lai chung của chúng ta, tương lai chung của nước Nga".

Ông Putin nhấn mạnh, Nga "không thể cho phép các cấu trúc thù địch được tạo ra ngay bên cạnh chúng ta, những cấu trúc này đang lập ra các kế hoạch hung hăng chống lại đất nước chúng ta và liên tục cố gắng gây bất ổn cho Liên bang Nga".

RT cho biết, đầu tháng 8, Kiev đã triển khai hàng nghìn quân tới Vùng Kursk của Nga, đánh dấu cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mặc dù ban đầu lực lượng Ukraine đã chiếm được một số khu vực biên giới, nhưng cuối cùng đã phải dừng lại.

Theo ước tính mới nhất của Moscow, cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Kiev, khi họ mất hơn 7.800 quân nhân, 75 xe tăng và hơn 500 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào ngày 6 tháng 8.

Ông Zelensky thất bại khi Nga tránh bẫy ở Kursk

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin hôm 30/8 cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã phải hứng chịu "một loạt chỉ trích" từ chính binh lính, nhà lập pháp và nhà phân tích quân sự của mình sau khi lực lượng Nga đạt được những bước tiến nhanh chóng ở Donbass và đẩy lùi quân đội Kiev.

Theo hãng tin Anh, do Kiev xâm nhập vào Vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng này, bao gồm việc tái triển khai hàng nghìn quân lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhất của Ukraine, nhiều lực lượng của nước này đang chiến đấu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thuộc Nga đã bị kéo căng và phải vật lộn để giữ vững trận địa.

Tuần này, tiền tuyến của Ukraine trong khu vực đã bị lực lượng Nga phá vỡ, lực lượng này đang tiến gần đến thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk ở phía tây DPR, nơi là một trong những nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng trong khu vực.

Theo Alexander Kovalenko, một nhà phân tích quân sự tại nhóm Information Resistance có trụ sở tại Kiev, tình hình hiện tại ở rìa Pokrovsk được mô tả là "thất bại hoàn toàn về mặt phòng thủ" đối với quân đội Ukraine.

Các chuyên gia quân sự khác cũng đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là "hoàn toàn hỗn loạn", đồng thời tuyên bố rằng lực lượng Nga đã tiến quân nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev phát động cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 8 so với những tháng trước đó.

Quân đội Kiev cũng chia sẻ sự thất vọng của họ với Zelensky và các chỉ huy của ông, khi một quân nhân được FT trích dẫn nói rằng anh ta "chưa bao giờ thấy điều gì như thế này" và "mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh".

Ông Zelensky đã mô tả tình hình ở tiền tuyến gần Pokrovsk là "cực kỳ khó khăn". Chỉ huy cấp cao của ông, Aleksandr Syrsky, cũng thừa nhận rằng nước cờ của Kiev ở Kursk đã không buộc được Nga phải chuyển quân khỏi Pokrovsk, vì Moscow đã từ chối mắc bẫy.

Video Nga phá hủy Hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất được triển khai ở Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ