Số phận những dự án bất động sản nghìn tỷ của FLC ở Nghệ An

GD&TĐ - Sau 6 năm nghiên cứu và khảo sát, đến nay dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An với mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng vẫn đang nằm trên giấy tờ.

Phối cảnh dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An.
Phối cảnh dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An.

Tháng 2/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) về việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An.

Diện tích khảo sát, quy hoạch dự án khoảng 570ha, tổng mức đầu tư ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí GPMB). Đến tháng 7/2017, Tập đoàn FLC đề nghị tăng diện tích quy hoạch dự án lên 620ha, đồng thời tăng tổng mức đầu tư lên hơn 12.000 tỷ đồng.

Địa điểm triển khai tại khu vực bãi Tiền Phong, bãi Hải Đồn và bãi Lữ thuộc xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Theo đánh giá, khu vực này có bãi biển đẹp, đồng thời có vị trí thuận lợi trong giao thương kinh tế, văn hóa với các tỉnh trong nước, quốc tế bằng cả đường không, đường biển, đường bộ và đường sắt.

Khu vực bãi Lữ nơi được khảo sát thực hiện dự án FLC Nghệ An.
Khu vực bãi Lữ nơi được khảo sát thực hiện dự án FLC Nghệ An.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí này sẽ có khách sạn 5 sao 1.000 phòng, resort bãi biển 5 sao, biệt thự sân golf cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, sân golf 18 đến 36 hố, khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, vườn thú tương tác, khu đô thị thương mại giải trí và các hạng mục giao thông hạ tầng phụ trợ…

FLC Nghệ An hứa hẹn sẽ là dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, góp phần thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng chú trọng vào dịch vụ, đưa thương hiệu du lịch Nghệ An đến với đông đảo khách du lịch trong và quốc tế.

Để triển khai dự án, phía Tập đoàn FLC cũng đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý 4 năm 2018. Chủ đầu tư cam kết thi công hoàn thành toàn bộ quần thể dự án vào cuối năm 2021.

Sau khi ký kết đầu tư, Tập đoàn FLC đã tổ chức nhiều đoàn công tác về huyện Nghi Lộc nghiên cứu, khảo sát. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, đến nay dự án này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu trên giấy tờ.

Ông Nguyễn Bằng Phi - Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến cho biết, dự án của Tập đoàn FLC đến nay mới chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu, chưa triển khai hạng mục nào, công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng chưa được thực hiện.

“Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC được quy hoạch trên địa phận của 2 xóm Tiền Phong và Bắc Thắng, với khoảng 700 hộ dân. Việc quy hoạch dự án nhưng không thực hiện cũng ảnh hưởng đến địa phương. Mất 2-3 năm người dân không được xây dựng nhà cửa, nhưng đợi chờ không được họ xây rồi”, ông Phi chia sẻ.

Bên cạnh dự án tại huyện Nghi Lộc, tháng 4/2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn FLC khảo sát đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng phía Nam thành phố Vinh. 

Dự án được quy hoạch nằm cạnh hồ điều hòa của thành phố, thuộc địa phận xã Hưng Hòa với quy mô 1.177ha, tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng.

Khu đô thị bao gồm các hạng mục: biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn tiêu chuẩn 5 đến 6 sao, biệt thự và liền kề, trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm hội nghị 1.200 chỗ ngồi... Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, đến nay dự án vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ngoài ra, năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn FLC tại 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao (trị giá 300 tỷ đồng) và dự án khai thác và chế biến đá tự nhiên, đều tại huyện Tân Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Kỳ cho biết, năm ngoái, UBND tỉnh đã cho dừng 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao khai thác và chế biến đá tự nhiên của Tập đoàn FLC.

Theo ông Thanh, hiện nay, UBND tỉnh và huyện Tân Kỳ đang nghiên cứu chuyển 2 dự án này cho đơn vị khác thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ