Theo tiết lộ của ông Oleg Shiryaev, chỉ huy Trung đoàn xung kích độc lập 225 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, không phải tất cả các đơn vị Ukraine đều có thể đối phó với tình trạng hoảng loạn khi các nhóm tấn công của quân đội Nga tiến vào phía sau lưng họ.
Điều quan trọng cần lưu ý là Trung đoàn xung kích độc lập 225 được coi là lực lượng tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trung đoàn này đã tham gia hầu hết các trận đánh lớn của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, bao gồm cả cuộc xâm lược vùng Kursk của Nga hồi tháng 8/2024.
Tuy nhiên, do bị tổn thất nặng nề về quân số nên trong thời gian gần đây, trung đoàn này đã được bổ sung bởi những lính đào ngũ trở lại mặt trận hoặc cựu tù binh.
Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên triển khai Trung đoàn xung kích độc lập 225 đến những khu vực khó khăn nhất của các mặt trận.
Theo ông Oleg Shiryaev, các tình huống bị đánh tập hậu thường xuyên xảy ra trên tiền tuyến và trong những tình huống đó, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine thường xuyên phải chịu tổn thất không đáng có.
“Họ chỉ đơn giản là vạch ra các tuyến đường xâm nhập vào đội hình Ukraine, đôi khi riêng lẻ, đôi khi theo nhóm nhỏ hai hoặc ba binh sĩ. Điều này nhằm đạt được mục đích gì? Nó tạo ra sự hoảng loạn, bởi vì không phải tất cả các đơn vị của chúng ta đều có thể giữ vững vị trí khi có kẻ địch ở phía sau” - Shiryaev phàn nàn.
Ông nói thêm rằng, các chỉ huy của một số đơn vị của Quân đội Ukraine thường xuyên cung cấp thông tin sai lệch cho cấp trên về việc giữ vững một số vị trí nhất định trước sự tấn công của quân Nga, chính vì vậy, các binh sĩ của họ lại phải chịu những tổn thất không đáng có.
Theo nhận xét của ông, một khu vực đông dân cư, ngay cả một khu vực nhỏ, một con phố chỉ dài một kilomet, cũng không thể được giữ vững chỉ với hai vị trí còn tồn tại.
Chính việc các đơn vị đó cung cấp thông tin sai lệch về hiệu suất chiến đấu, tình trạng trang bị, tình hình đơn vị mình, đã khiến họ tự cô lập mình với các đơn vị bạn.
Điều đó không chỉ khiến chính đơn vị họ bị cô lập, mà còn làm cho các đơn vị bạn đánh giá sai lệch cán cân lực lượng trong khu vực, dẫn đến sự sụp đổ của cả cả hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine.