Số người Nhật Bản thương vong do siêu bão Hagibis đang tăng lên

GD&TĐ - Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản – đài NHK của Nhật cho biết và nói thêm rằng ít nhất 17 người đang bị mất tích. Trước đó, các nhà chức trách cho biết 2 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.  

Siêu bão Hagibis được dự đoán sẽ gây tổn thất lớn cho Nhật Bản.
Siêu bão Hagibis được dự đoán sẽ gây tổn thất lớn cho Nhật Bản.

Hôm qua (12/8), các nhà chức trách Nhật Bản đã đưa ra mức độ cảnh báo cao nhất đối với 7 tỉnh, trong đó có Tokyo do bão Hagibis.

Khoảng 4,2 triệu người của 10 tỉnh ở Nhật Bản đã được lệnh đi sơ tán.

Ngoài ra, siêu bão còn khiến các sân bay phải hủy 1.929 chuyến bay nội địa và quốc tế, các hãng đường sắt tuyên bố dừng hoạt động hàng loạt.

Theo NHK, khoảng 45.000 người đang đối mặt với sự cố mất điện ở các nơi như Chiba, Kanagawa, Tokyo..

Dẫn lời các nhà khí tượng học Nhật Bản, truyền thông địa phương cho biết siêu bão Hagibis có thể có sức tàn phá mạnh hơn siêu bão Ida năm 1958 làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ