Số người chết trong vụ động đất ở Indonesia tiếp tục tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ít nhất 56 người chết và hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh 5,6 độ richter trên đảo chính Java của Indonesia hôm 21/11.

Lực lượng cứu hộ chuyển một nạn nhân bị thương trong trận động đất tới một bệnh viện ở Cianjur, Tây Java, Indonesia. (Ảnh: Adi Weda/EPA-EFE)
Lực lượng cứu hộ chuyển một nạn nhân bị thương trong trận động đất tới một bệnh viện ở Cianjur, Tây Java, Indonesia. (Ảnh: Adi Weda/EPA-EFE)

Tâm chấn của trận động đất là 11 dặm về phía tây - tây nam của Ciranjang-hilir và ở độ sâu 10 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Herman Suherman - người đứng đầu chính quyền ở Cianjur - xác nhận rằng ít nhất 56 người đã chết và hơn 700 người bị thương. Ông cho biết "rất nhiều người" vẫn bị mắc kẹt cùng với những người khác bị phong tỏa do lở đất.

Các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy nhiều tòa nhà bị sập và những con đường đổ nát. Nhân viên cứu hộ đã giải cứu được ít nhất một phụ nữ và một trẻ nhỏ khỏi một tòa nhà bị hư hại.

"Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật số liệu và số nạn nhân dự kiến ​​sẽ tăng lên", Cơ quan Quản lý Thảm họa Indonesia (BNPB) cho biết.

Rung chấn cũng có thể được cảm nhận ở các khu vực Tây Java bao gồm Sukabumi, Bogor và Bandung. Thủ đô Jakarta cách đó khoảng 96km về phía bắc cũng cảm nhận được rung chấn.

Thống đốc Tây Java Ridwan Kamil, cho biết các dư chấn đang gây khó khăn khi các đội cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Indonesia nằm trong khu vực được gọi là "Vành đai lửa Thái Bình Dương" và thường xuyên hứng chịu động đất, có thể gây thương vong lớn và sóng thần.

Năm 2018, hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất và sóng thần mạnh 7,5 độ richter ở đảo Sulawesi, miền trung Indonesia. Một trận động đất khác vào năm 2009 xảy ra ở miền nam Sumatra, giết chết 1.117 người.

Theo UPI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.