Ước tính 70,2 nghìn sinh viên ra nước ngoài học tập, tăng hơn 4,2 nghìn so với năm trước và đạt 90% mức trước đại dịch năm 2019. Thông tin này được công bố bởi Hiệp hội Du học sinh Nhật Bản (JAOS) dựa trên khảo sát 39 tổ chức thành viên vào tháng 4/2025.
Khảo sát bao gồm các chuyến du học ngắn hạn do trường trung học hoặc chính quyền địa phương tổ chức, chiếm tới 22% tổng số. Điều này cho thấy nỗ lực mở rộng giáo dục toàn cầu không chỉ diễn ra ở cấp đại học mà còn lan rộng tới các cấp học phổ thông.
Xu hướng du học cũng thay đổi rõ rệt. Trong các quốc gia mà du học sinh Nhật Bản quan tâm, Australia đã vươn lên vị trí đứng đầu với mức tăng khoảng 4,2 nghìn sinh viên, trong khi Mỹ tụt xuống vị trí thứ hai. Canada giữ vững vị trí thứ ba, trong khi Anh tăng khoảng 1,3 nghìn sinh viên, vươn lên mạnh mẽ.
Đáng chú ý, các nước châu Á như Philippines, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc đã vượt mức năm 2019, cho thấy châu Á đang nổi lên là điểm đến du học hấp dẫn.
Philippines trở thành ví dụ tiêu biểu, khi số lượng sinh viên Nhật học tiếng Anh tại đây tăng đều đặn trong thập kỷ qua..
JAOS kỳ vọng chiến lược quốc tế hóa sẽ giúp Nhật Bản đạt mục tiêu 500 nghìn du học sinh vào năm 2033, với sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ và Bộ Giáo dục MEXT.