Sở GTVT Phú Thọ khuyến cáo không đổi bằng lái xe khi chưa cần thiết

GD&TĐ - Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân không thực hiện việc cấp đổi bằng lái xe khi chưa thực sự cần thiết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17/12, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa có thông báo số 3997 về việc tiếp tục sử dụng bằng lái xe còn hạn sau ngày 1/1/2025.

Căn cứ quy định chuyển tiếp tại Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024: Bằng lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/1/2025) được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên bằng.

Bằng lái xe được cấp trước ngày Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 có hiệu lực thi hành nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại thì thực hiện theo quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 89.

Để công tác cấp đổi bằng lái xe đảm bảo thời gian quy định, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân không thực hiện việc cấp đổi bằng lái xe khi chưa thực sự cần thiết.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 (Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008) quy định 13 hạng bằng lái xe, gồm: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FC, FE.

Còn Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ thay đổi phân hạng bằng lái xe. Luật quy định 15 hạng bằng lái xe, gồm: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.