Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh quân nhân để lừa đảo

GD&TĐ - Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang phát cảnh báo thủ đoạn giả danh quân nhân Ban Chỉ huy quân sự để lừa đảo.

Báo cáo kê mua hàng giả mạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa.( Ảnh: CA Tuyên Quang)
Báo cáo kê mua hàng giả mạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa.( Ảnh: CA Tuyên Quang)

Thời gian qua, tại một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Chiêm Hoá nhận được điện thoại, tin nhắn của các đối tượng mạo danh cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để đặt tiệc, mua hàng hóa, thiết kế quân dụng…

Để tạo lòng tin với các chủ cửa hàng, chủ cơ sở kinh doanh, các đối tượng gửi báo cáo kê mua hàng kèm theo chữ ký và dấu giả mạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hoá qua Facebook, Zalo.

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân thận trọng với các đối tượng liên hệ mua hàng trên mạng xã hội (Facbook, Zalo…), cần xác minh rõ người, rõ địa chỉ khi tiến hành giao dịch.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn của người lạ tự xưng là cán bộ Công an, Quân đội hoặc cán bộ của cơ quan Nhà nước để đặt quà, yêu cầu cung cấp thông tin, nhờ giúp đỡ… liên hệ ngay cơ quan Công an, Ban Chỉ huy Quân sự hoặc cơ quan Nhà nước gần nhất để được hướng dẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quá trình lão hóa không bao giờ diễn ra đột ngột. (Ảnh: ITN).

7 thói quen nhỏ quyết định tuổi thọ

GD&TĐ - Cùng độ tuổi trung niên, nhưng có người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có người vừa qua 40 đã thấy sức khỏe giảm sút, dáng vẻ già nua hiện rõ. Thực ra, câu trả lời nằm ngay trong thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và vận động hàng ngày của bạn.