Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có tân Giám đốc

GD&TĐ - Thành ủy Hà Nội vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Ông Trần Thế Cương- tân giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Ông Trần Thế Cương- tân giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương, sinh ngày 30/9/1973, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Ông Trần Thế Cương sinh ngày 30/9/1973, vào Đảng năm 1999. Từ 1996 đến 12/2004 là Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học (Thành Đoàn Hà Nội), Ủy viên Ban Thư ký hội sinh viên Thành phố.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 2/2015 là chuyên viên Phòng văn hóa khoa giáo; Phó Trưởng phòng; Trưởng Phòng văn hóa xã hội (UBND TP). Từ tháng 3/2014 đến 2/2016 là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Tháng 3/2016 là Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP. Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2018 là Trưởng ban Văn hóa xã hội (HĐND TP), đại biểu HĐND TP. Hà Nội. 

Từ ngày 4/1/2019, ông Cương được Ban Thường vụ Thành ủy điều động nhận công tác tại quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 14/1/2019, tại kỳ họp của HĐND quận Bắc Từ Liêm, 100% đại biểu bầu ông Cương giữ chức Chủ tịch UBND quận.

Ngày 29-30/7/2020, tại Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Thế Cương được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Thế Cương được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao từ ngày 1/3/2021.

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá, ông Trần Thế Cương là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, trên các các cương vị công tác từ thành phố đến cơ sở; luôn là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).