Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm tra vụ bạo lực khiến nam sinh nhập viện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Bình yêu cầu kiểm tra, xác minh sự việc nam học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng và xử lý theo quy định.

Nam học sinh Trường THCS Hưng Thủy bị nhóm bạn đánh hội đồng.
Nam học sinh Trường THCS Hưng Thủy bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Chiều ngày 9/6, Sở GD&ĐT Quảng Bình có công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy đề nghị kiểm tra, xác minh, báo cáo vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và giải quyết sự việc theo quy định, xử lí nghiêm các vi phạm (nếu có).

Kịp thời động viên, thăm hỏi học sinh (HS) và gia đình có HS bị đánh; chỉ đạo các cơ sở GD thực hiện nghiêm các quy định học đường.

Trước đó, ngày 8/6, Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy đã báo cáo Sở GD&ĐT về thông tin vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Hưng Thủy.

Theo đó, sau khi Phòng GD&ĐT tiếp nhận thông tin liên quan đến sự việc đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Trường THCS Hưng Thủy.

Trước đó, chiều 3/6, Trường THCS Hưng Thủy tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 9, sau khi gần kết thúc tiệc liên hoan, các em HS ăn xong và tự tổ chức chơi trò chơi bóng nước tại sân trường. Trong quá trình chơi, các em lấy nước tại khu vực nhà vệ sinh và có một nhóm HS xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau (khoảng 17h30 phút), thời gian diễn ra nhanh và khuất tầm nhìn của khán đài buổi lễ nên các thầy, cô không biết.

Lúc ra về, thấy em T.V.V. (lớp 9C) có dấu hiệu ngồi buồn, khóc thì giáo viên mới biết bị các HS khác đánh. Sau đó giáo viên hỏi han, động viên và nắm tình hình.

Nam học sinh bị nhóm bạn đánh phải nhập viện điều trị.

Nam học sinh bị nhóm bạn đánh phải nhập viện điều trị.

Sáng ngày 4 và 5/6, em T.V.V. vẫn đến lớp học ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT bình thường (chỉ vắng học chiều 4/6, được giáo viên chủ nhiệm báo trực tiếp cho phụ huynh).

Còn trong sáng ngày 5/6, em T.V.V đến trường cùng bố và mẹ. Bố, mẹ em V phản ánh tình hình sự việc với lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm một cách căng thẳng và lớn tiếng. Biết được sự việc, lãnh đạo địa phương mời sang UBND xã Hưng Thủy trao đổi.

Trong quá trao đổi, lãnh đạo địa phương, nhà trường tiếp thu ý kiến và thống nhất mời các phụ huynh, HS liên quan lên làm việc, xử lí vào sáng ngày 6/6 tại Trường THCS Hưng Thủy do Chủ tịch UBND xã chủ trì cùng các cơ quan liên quan.

Sáng ngày 6/6, đến tham gia xử lí sự việc chỉ có các phụ huynh, HS tham gia đánh nhau và các cơ quan liên quan; không có phụ huynh em V và bản thân em V với lí do đã đưa em vào bệnh viện Huế để thăm khám.

Tối cùng ngày, các phụ huynh khác đã đến nhà thăm hỏi. Em V đã vắng thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo ngày 7/6/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.