Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh giành giải Nhất Hội thao Người giáo viên nhân dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 5 ngày thi đấu, Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022 đã khép lại với giải Nhất toàn đoàn thuộc về Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen cho các đơn vị giành giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022.
Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen cho các đơn vị giành giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022.

Chiều 5/11, tại Trường ĐH Vinh, Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) thay mặt ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến, tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên tham gia hội thao.

Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) thay mặt ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến, tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên tham gia hội thao.

Hội thao năm nay quy tụ số lượng đoàn và thành viên tham dự kỷ lục với 1.378 vận động viên của 94 đơn vị. Trong đó, khối sở GD&ĐT có 40 đơn vị, còn lại là khối các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và cơ quan Bộ GD&ĐT.

Qua 5 ngày diễn ra hội thao, ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao các vận động viên đã thi đấu hết sức mình, quyết tâm với tinh thần thể thao cao thượng.

Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội thao năm 2022 là Trường ĐH Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An.

Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội thao năm 2022 là Trường ĐH Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An.

Chất lượng chuyên môn các môn thi được ghi nhận ngày càng được nâng cao và có một số đội vượt trội đáng kể về thành tích. Trong quá trình thi đấu, các đội cũng đã khẳng định được sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng và đây chính là động lực để phát triển mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể thao trong thời gian tới.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn môn thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ tại Hội thao.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn môn thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ tại Hội thao.

Hội thao còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chia sẽ kinh nghiệm trong công tác để cùng hướng tới hiệu quả trong công tác giáo dục và đào tạo theo đúng mục tiêu, ý nghĩa.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã tiến hành trao tổng số 68 bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu xuất sắc tại các nội dung thi đấu của 04 môn thi. Trong đó, Cầu lông có 18 bộ huy chương, Bóng bàn có 24 bộ huy chương, Quần vợt có 25 bộ huy chương và Bóng chuyền hơi có 02 bộ huy chương.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn môn thi đấu Cầu lông.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn môn thi đấu Cầu lông.

Đoàn Sở GD&ĐT Nghệ An giành Huy chương Vàng môn thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ tại Hội thao.

Đoàn Sở GD&ĐT Nghệ An giành Huy chương Vàng môn thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ tại Hội thao.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn đối với từng nội dung thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lồng, bóng bàn, quần vợt. Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho các đơn vị cùng tham gia tổ chức hội thao thành công, đó là Trường Đại học Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An.

Ban tổ chức trao Cờ đăng cai Hội thao Người giáo viên nhân dân năm 2023 cho Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa).

Ban tổ chức trao Cờ đăng cai Hội thao Người giáo viên nhân dân năm 2023 cho Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, tặng Bằng khen cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đạt giải Nhất; Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đạt giải Nhì và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đạt giải Ba toàn đoàn tại hội thao. Các cá nhân và tập thể giành giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc ở các nội dung cũng được nhận Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam.

Tại Hội thao lần này, Sở GD&ĐT Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn môn bóng chuyền hơi. Bên cạnh đó các vận động viên cũng giành Huy chương Bạc môn cầu lông nữ, Huy chương Đồng đôi nam bóng bàn nội dung quản lý.

Trường ĐH Vinh đạt Huy chương Bạc quần vợt nữ trên 46 tuổi, Huy chương Bạc bóng bàn nam trên 50 tuổi và Huy chương Đồng đôi nam nữ lãnh đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ