Sở GD&ĐT Bến Tre cảnh báo sách giả

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố về việc ngăn ngừa sách giả trên thị trường.

Sở GD&ĐT Bến Tre cảnh báo sách giả

Trong đó lưu ý, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị in lậu với số lượng lớn, thoáng nhìn bên ngoài khá giống sách thật, được dán hoặc in tem nhái chống giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại bìa 4, khó phát hiện bằng mắt thường, có đầy đủ thông tin xuất bản.

Sách in lậu không được đảm bảo về nội dung, có thể có những lỗi sai nghiêm trọng về kiến thức ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Để tránh không mua nhầm sách giả, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyên truyền đến các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh những lưu ý để phân biệt và mua tại các địa chỉ uy tín, đáng tin cậy.

Xem tên sách của NXB giáo dục Việt Nam bị in và phát hành lậu tại các tỉnh từ Phú Yên đến Cà Mau TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".