Sở GD&ĐT Bắc Giang tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết 

GD&TĐ - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở GD&ĐT Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Bắc Giang.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà cô giáo Chu Thị Nga.
Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà cô giáo Chu Thị Nga.

Chiều 25/1, lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, đoàn công tác của Sở vừa đã tới thăm, tặng quà Tết cô giáo Chu Thị Nga, giáo viên Trường Mầm non Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Cô giáo Chu Thị Nga sinh năm 1987 là giáo viên Trường Mầm non Tân Mỹ. Hoàn cảnh gia đình cô hiện rất khó khăn, chồng cô không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Cô có hai con nhỏ, cả gia đình đang phải thuê nhà ở trọ tại ngõ 449 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Trong 2 năm qua, một mình cô vừa nuôi con nhỏ, vừa chạy chữa thuốc thang cho chồng, song cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dạy trẻ tại trường mầm non.

Vào ngành năm 9/2009, cô luôn nỗ lực vươn lên trong chuyên môn, trở thành giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chu kỳ 2017-2019, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Với năng lực chuyên môn giỏi, trách nhiệm trong công việc, hiện cô đang được quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Tạ Việt Hùng chia sẻ những khó khăn, vất vả mà các thầy cô giáo ngành Giáo dục nói chung, các thầy cô giáo Trường Mầm non Tân Mỹ nói riêng đã trải qua trong gần 2 năm qua khi phải thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Trong số hơn 29 ngàn cán bộ, nhà giáo và người lao động của ngành Giáo dục còn không ít nhà giáo có hoàn cảnh gia đình khó khan, gặp những rủi ro, không may trong cuộc sống. Tuy nhiên, các thầy cô giáo vẫn cố gắng, khắc phục khó khăn, vượt lên cảnh ngộ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục, đồng chí Giám đốc bày tỏ trân trọng những cống hiến của các thầy cô giáo, đồng thời rất chia sẻ và xúc động trước nghị lực vượt lên hoàn cảnh của các thầy cô, như cô Chu Thị Nga và rất nhiều thầy cô khác. Các thầy cô đã bằng ý chí, bằng nghị lực, bằng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp đã luôn cố gắng vượt lên cảnh ngộ bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT, các nhà trường đã có nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian, Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục không thể đi thăm hết các nhà giáo để thăm hỏi, động viên, mà nhờ phòng GD&ĐT chuyển đến các thầy cô lời hỏi thăm và những phần quà ấm lòng.

Đồng chí Giám đốc mong muốn cô giáo Chu Thị Nga tiếp tục có gắng vượt lên cảnh ngộ để làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Thay mặt lãnh đạo ngành, đồng chí phần quà trị giá 2 triệu đồng cho cô giáo Chu Thị Nga. Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời hỏi thăm tới tất cả các thầy cô giáo trong toàn ngành, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới tất cả nhà giáo và người lao động.

Cũng nhân dịp này, phòng GD&ĐT thành phố cũng tặng quà trị giá 1 triệu đồng cho cô giáo Chu Thị Nga. Xúc động trước tấm lòng của ngành, cô Nga bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo ngành Giáo dục, Công đoàn Giáo dục tỉnh, Phòng GD&ĐT thành phố, nhà trường đã dành cho mình.

Được biết, hoạt động tặng quà nhà giáo nhân dịp Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên của ngành Giáo dục. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và trao tặng 601 suất quà, trị giá trên 300 triệu đồng cho các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 123 suất quà trị giá trên 61 triệu đồng cho giáo viên, người lao động các cơ sở mầm non ngoài công lập.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị thăm tặng 1.481 suất quà trị giá gần 450 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Những hoạt động thiết thực này sẽ góp phần động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên đón Xuân vui vẻ, đầm ấm hơn, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…