Bắc Giang: Tặng quà Tết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang triển khai nhiều chương trình an sinh ý nghĩa…

Ông Thân Trung Kiên đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ kinh phí trong 1 năm cho em Thân Thu Thảo - lớp 2C, Trường Tiểu học Tăng Tiến.
Ông Thân Trung Kiên đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ kinh phí trong 1 năm cho em Thân Thu Thảo - lớp 2C, Trường Tiểu học Tăng Tiến.

Sáng 23/1, tại xã Tăng Tiến (Việt Yên), Tỉnh đoàn Bắc Giang tiếp tục tổ chức Chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" năm 2022. 

Tại chương trình, ông Thân Trung Kiên – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã trao tặng kinh phí cho Hội người cao tuổi tại thôn Bẩy (xã Tăng Tiến). Đồng thời, trao tặng 25 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tới các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Dịp này, ông Thân Trung Kiên cũng đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ kinh phí trong 1 năm cho em Thân Thu Thảo - lớp 2C, Trường Tiểu học Tăng Tiến (Việt Yên), tổng số tiền 3,6 triệu đồng. Được biết em Thảo có mẹ bị nhiễm chất độc da cam do di truyền, không được minh mẫn; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Qua buổi trao quà, ông Thân Trung Kiên đã trao đổi, sẻ chia những khó khăn trong năm vừa qua đối với đời sống của các hộ dân; Hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình em Thảo cố gắng vượt qua khó khăn. Đặc biệt, em Thảo rất cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng của mẹ và người thân để học tập, khôn lớn và trưởng thành.

Ông Thân Trung Kiên mong muốn chính quyền địa phương và đề nghị Đoàn xã Tăng Tiến thường xuyên quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui vẻ và một mùa Xuân ấm áp.

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên trao xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên trao xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Cũng tại huyện Việt Yên, chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên cũng cho biết, vừa qua (20/1) Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức gặp mặt trao quà đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 và 17 giáo viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi (kinh phí là 150 triệu đồng). 

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên trao 36 xuất quà cho học sinh nghèo mỗi cháu 500 nghìn đồng và 1 túi quà trị giá 200 nghìn đồng.

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên trao 36 xuất quà cho học sinh nghèo mỗi cháu 500 nghìn đồng và 1 túi quà trị giá 200 nghìn đồng.

Đồng thời, trao 23 xuất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt (học sinh Tiểu học, THCS, THPT), hàng năm chia làm 2 đợt cuối học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 (kỳ 1 đã trao tổng kinh phí hơn 43 triệu đồng). Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo trao tặng 36 xuất quà cho học sinh nghèo mỗi cháu 500 nghìn đồng và 1 túi quà trị giá 200 nghìn đồng.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Còn tại thành phố Bắc Giang, thầy Nguyễn Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên cho biết, ngày 22/1 Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) trao tặng quà cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần, tổng số tiền và quà 22,4 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...