Người bệnh là chị T.B.T (45 tuổi, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), được phát hiện mắc thông liên thất từ nhỏ. Biết mình có lỗ thông bất thường trong tim, nhưng vì lo sợ đau và những ảnh hưởng khi can thiệp, người bệnh lựa chọn sống chung với bệnh trong nhiều năm.
Bước ngoặt đến sau một đợt viêm phổi nặng khiến người bệnh phải cấp cứu và điều trị trong thời gian dài. Trong quá trình điều trị, những triệu chứng khó thở, mệt mỏi khiến người bệnh bắt đầu lo lắng nhiều hơn về bệnh tim đã theo mình từ nhỏ.
Sau khi tình trạng hô hấp ổn định, người bệnh đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám, đánh giá lại bệnh lý tim mạch. Qua siêu âm tim và các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ xác định người bệnh mắc thông liên thất phần màng.
Ê-kíp tim mạch giải thích về tình trạng bệnh, những nguy cơ có thể xảy ra nếu tiếp tục trì hoãn và phương án điều trị phù hợp.
Sau nhiều năm băn khoăn, người bệnh quyết định thực hiện can thiệp bít dù thông liên thất. Điều bất ngờ là thủ thuật diễn ra nhẹ nhàng, không đau và đáng sợ như người bệnh từng nghĩ.
Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, tinh thần thoải mái và được xuất viện sau 48 giờ điều trị.
Ths.BS Quách Tấn Đạt, Phó Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết thông liên thất là một trong những bệnh tim bẩm sinh thường gặp, đặc trưng bởi sự tồn tại của lỗ thông bất thường giữa hai tâm thất. Với những trường hợp có chỉ định điều trị nhưng kéo dài, dòng máu bất thường qua lỗ thông có thể làm tăng gánh cho tim và tuần hoàn phổi, về lâu dài có nguy cơ dẫn đến các biến chứng tim mạch, hô hấp.
Theo bác sĩ, trường hợp trên cũng cho thấy tâm lý sợ đau, sợ can thiệp có thể khiến người bệnh trì hoãn điều trị trong thời gian dài. Hiện nay, một số kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn có thể giúp điều trị mà không cần phẫu thuật mở tim, qua đó hạn chế sang chấn và rút ngắn thời gian điều trị ở những trường hợp phù hợp.
Bác sĩ khuyến cáo người đã được chẩn đoán tim bẩm sinh từ nhỏ nhưng chưa điều trị hoặc lâu không tái khám nên chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, giảm khả năng gắng sức, hồi hộp, đau ngực hoặc các biểu hiện bất thường về hô hấp, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời.