Số cuộc hôn nhân và tỷ lệ sinh vào tháng 3 giảm xuống mức thấp lịch sử

GD&TĐ - Mặc dù chính phủ đã chi hơn 80 nghìn tỷ won (tương ứng với 74 tỷ đô la ) để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Tuy nhiên, tình trạng số cuộc hôn nhân và tỷ lệ sinh nở ở Hàn Quốc vẫn giảm trầm trọng.  

Tỷ lệ sinh đang ngày càng giảm ở Hàn Quốc. Nguồn Internet.
Tỷ lệ sinh đang ngày càng giảm ở Hàn Quốc. Nguồn Internet.

Theo dữ liệu thống kê của Hàn Quốc cho thấy, trong tháng  3 Hàn Quốc có  30.000 trẻ sơ sinh  giảm 9,6  %  (là 3200 em bé)  so với tháng 3 năm ngoái.

Ngoài ra, số lượng trẻ sinh ra trong quý đầu năm nay - 2018 cũng giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái là 89,600.

Đây là những con số thấp trong lịch sử  tháng 3. Và dấu hiệu xu hướng giảm liên tục kể từ tháng 3 năm 2015.

Bên cạnh đó, số phụ nữ mang thai giảm trên tất cả các nhóm tuổi ngoại trừ phụ nữ ở độ tuổi 40, phụ nữ có khả năng sinh con một lần trong suốt cuộc đời của họ.

Theo dữ liệu cho thấy, có rất đôi ít kết hôn trong tháng 3. Cụ thể, trong tháng 3 năm nay, ở Hàn Quốc có 22.800 đôi kết hôn giảm 500 đám cưới so với tháng 3 năm ngoái. Nó cũng đánh dấu số lượng thấp nhất của các đoàn thể cho tháng 3.

Bên cạnh đó số người tử vong tăng 4,1 % so với năm ngoái và trong tháng 3 có 25.200 ca tử vong.  Như vậy,  trong ba tháng đầu năm có tổng cộng 81.800 ca tử vong.

Theo Koreabiomed.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.