IS dọa tấn công các thành phố phương Tây trong bối cảnh đại dịch Covid-19

IS dọa tấn công các thành phố phương Tây trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Cựu sĩ quan trên nói với Daily Mirror về “việc virus corona đang gây ra nhiều mối đe dọa vốn bị ngăn chặn trong một khoảng thời gian”.

“Trên thực tế, những điều kiện ở Trung Đông có thể đang tồi tệ hơn trong cuộc chiến chống IS và khiến nhóm khủng bố này phải tránh xa. Những thành tựu đạt được có thể mất hết do đại dịch và an ninh bị phá vỡ, cho phép IS tái cải tổ và một lần nữa hướng về phương Tây để thực hiện các cuộc tấn công” - nguồn tin trên cho biết.

Nhận xét trên được đưa ra khi tờ The Sun đề cập tới các áp phích tuyên truyền của IS mà Cơ quan Giám sát thánh chiến và Mối đe dọa khủng bố (JTTM) cung cấp. Trong đó có hình ảnh thành phố Chicago (Mỹ) và Tower Bridge ở London (Anh) kèm theo dòng cư “Hãy tấn công khi họ ít chuẩn bị nhất” và “Virus corona là một chiến binh của Allah”.

Động thái trên diễn ra sau khi IS nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sự kiện tranh cử ở Afghanistan.

Cuối năm ngoái, Tướng Nick Cater - một chỉ huy cao cấp của Anh cảnh báo IS vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại.

Tháng 10/2019, TT Donald Trump tuyên bố cái chết của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.