Số ca mắc Covid-19 vượt 2,6 triệu, WHO đưa ra cảnh báo mới

Số ca mắc Covid-19 vượt 2,6 triệu, WHO đưa ra cảnh báo mới

Hôm qua (22/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo cuộc khủng hoảng do virus corona chủng mới gây ra sẽ không kết thúc sớm và nhiều nước mới đang ở giai đoạn đầu của việc chống dịch.

Đại dịch không chỉ gây ra tình trạng khẩn cấp về y tế mà còn tạo ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khiến các doanh nghiệp phải vật lộn để sống sót, hàng triệu người mất việc và hàng triệu người khác đối mặt với nạn đói.

Mỹ hiện có 846.692 ca mắc Covid-19, gồm 27.948 ca mới. Số ca tử vong là 47.537 ca, gồm 2.219 ca mới. Một dự đoán của ĐH Washington cho rằng tới 4/8, số người Mỹ từ vong vì dịch bệnh này sẽ gần 66.000. Với tốc độ này, Mỹ có thể có 50.000 tử vong tính đến cuối tuần. Đến nay Mỹ có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới, gần gấp 4 lần Tây Ban Nha - quốc gia có số ca mắc đứng thứ 2 thế giới. Trong khi đó, quan chức y tế Sara Cody ở hạt Santa Clara, bang California cho rằng Sars-Cov-2 đã xuất hiện từ tháng 1 ở bang này và những ca tử vong đầu tiên bị tưởng nhầm là do cúm.

Tây Ban Nha gồm 208.389 ca mắc, gồm 4.211 ca mới. Số ca tử vong là 21.717 ca, gồm 435 ca mới. Hôm qua, các bậc phụ huynh ở đây hoan nghênh một quyết định cho phép trẻ em được đi bộ các khoảng cách ngắn lần đầu tiên trong vòng hơn 1 tháng khi nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm khắc vì Covid-19. Là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 châu Âu, lệnh phong tỏa khắc nghiệt của Tây Ban Nha bao gồm cấm trẻ em rời nhà kể từ giữa tháng 3.

Italy gồm 187.327 ca mắc, gồm 3.370 ca mới. Số ca tử vong là 25.085 ca, gồm 437 ca mới. Tuy số ca mắc và tử vong mới tiếp tục tăng nhưng số người đang được điều trị đã giảm trong 3 ngày liên tiếp và chính phủ đang em xét nới lỏng một số biện pháp phong tỏa. 

Hầu hết các bác sĩ ở đây tin rằng con số tử vong trong ngày của Italy thực tế cao hơn rất nhiều vì hầu hết người tử vong trong nhà dưỡng lão và ngoài bệnh viện không được tính. Trong khi đó Thủ tướng Giuseppe Conte hứa sẽ vạch ra kế hoạch cho giai đoạn chống dịch Covid-19 tiếp theo của đất nước vào cuối tuần này.

Đức có 150.648 ca mắc, gồm 2.195 ca mới. Số ca tử vong là 5.279 ca, gồm 193 ca mới. Cơ quan quản lý vaccine Đức đã phê duyệt việc thử nghiệm trực tiếp trên người đối với vaccine tiềm năng chống lại Covid-19 do công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức phát triển. 

Cuộc thử nghiệm thứ 4 trên thế giới này sẽ được tiến hành đối với 200 người khỏe mạnh tuổi từ 18 đến 55 trong giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn sau, tác nhân phòng ngừa nhắm vào Sars-Cov-2 sẽ được thử trên nhiều người hơn, bao gồm những người có nguy cơ cao hơn đối với dịch bệnh. BioNTech cho biết đang phát triển ứng cử viên vaccine có tên BNT162 cùng với đối tác Pfizer.

Anh có 133.495 ca mắc, gồm 4.451 ca mới. Số ca tử vong là 18.100, gồm 763 ca mới. Nước này lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 đối với 20.000 hộ gia đình người Anh trong những tuần tới để xác định dịch bệnh này đã lan rộng như thế nào trên khắp đất nước. Sau đó 300.000 hộ trên cả nước sẽ được xét nghiệm trong vòng 12 tháng tiếp theo. Người lớn từ 1.000 gia đình cũng sẽ cung cấp mẫu máu để xem họ đã phát triển được kháng thể sau khi bị nhiễm Covid-19 trước đó không. Hiện Anh đang ở tuần thứ 5 của lệnh phong tỏa, theo đó cấm hầu hết mọi người ra ngoài, trừ khi có việc cần thiết.

Nga có 57.999 ca mắc, gồm 5.236 ca mới. Số ca tử vong là 513, gồm 57 ca mới. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết các chuyên gia tin đỉnh dịch ở Nga sẽ diễn ra vào giữa tháng 5, sau đó số bệnh nhân Covid-19 sẽ dần giảm xuống. Theo ông Peskov, tuy số ca mắc mới hàng ngày tăng đáng kể nhưng con số này chưa đủ cao để đe dọa hệ thống y tế Nga.

Singapore có 10.141 ca, gồm 1.016 ca mới. Số ca tử vong là 12, gồm 1 ca mới. Với số ca mắc mới tăng mạnh, Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố sẽ kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội thêm 4 tuần, tới ngày 1/6. Theo ông, đây là động thái quyết liệt nhằm giảm số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và đảm bảo không có “sự rò rỉ” nào xảy ra từ các ký túc xá của người lao động nước ngoài tới cộng đồng.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Pháp có 159.877 ca mắc (gồm 1.827 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 98.674 ca mắc (3.083 ca mới), Iran có 85.996 ca mắc (gồm 1.194 ca mới), Trung Quốc có 82.788 ca (30 ca mới), Canada có 40.190 ca (1.768 ca mới), Ấn Độ có 21.370 ca (gồm 1.290 ca mới), Hàn Quốc có 10.693 ca (gồm 11 ca mới), Philippines có 6.710 ca (gồm 111 ca mới), Malaysia có 5.532 ca (gồm 50 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ