Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 95 triệu, Nga sắp tung ra vaccine nội địa thứ 3

GD&TĐ - Ngày qua, thế giới có thêm 518.000 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 95.451.816 ca. Số ca tử vong là 2.038.882 ca, gồm 8.952 ca mới.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang phòng dịch.
Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang phòng dịch.

Pháp thảo luận về tăng cường kiểm soát biên giới trong EU với các nước thành viên nhằm chống sự lây lan của Covid-19.

Thủ tướng Pháp Jean Castax trước đó nói rằng Pháp sẽ thắt chặt các điều kiện nhập cảnh vào nước này trong bối cảnh dịch Covid-19 đối với những người đến từ bên ngoài EU. Những người nhập cảnh sẽ được yêu cầu có kết quả kiểm tra Covid-19 âm tính khi lên máy bay và phải dành một tuần để kiểm dịch.

Cuối tuần qua, các thành phố, thị trấn và làng mạc trên khắp nước Pháp trở nên trống trải sau khi lệnh giới nghiêm được thắt chặt. Hiện số người chết vì Covid-19 ở Pháp đã lên tới 70 ngàn người, cao thứ 7 thế giới.

Mỹ báo cáo hơn 198.000 ca mắc Covid-19 và hơn 3.200 ca tử vong trong 24 giờ qua, theo ĐH Johns Hopkins. Theo đó, tổng số ca mắc ở Mỹ đã lên tới 23.760.080 người và 395.851 ca tử vong. Nhà chức trách đã bắt đầu các chiến dịch tiêm vaccine trên cả nước nhưng số lượng được triển khai thấp hơn con số dự đoán ban đầu.

Nga có thể tung ra vaccine Covid-19 nội địa thứ 3 trong tháng 3 tới.

Trung tâm Chumakov thuộc Học viện Khoa học Nga hiện đang hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ 2 đối với một loại vaccine tiềm năng và dự kiến nó sẽ được phê chuẩn trong những những ngày tới.

Theo Giám đốc  phát triển của trung tâm Konstantin Chernov, vaccine này sẽ “toàn diện nhất”. Ông giải thích: “Cho đến nay, hơn 50 loại protein khác nhau đã được phát hiện có trong virus” và hy vọng vaccine mới sẽ có sự bảo vệ toàn diện hơn. Đến nay, Nga đã đăng ký 2 loại vaccine Covid-19 tự sản xuất là Sputnik V và EpiVacCorona.

Ngày qua, Nga báo cáo 23.586 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 3.569.209 ca.

Trung Quốc hôm qua ghi nhận 109 ca mắc Covid-19 mới và không có ca tử vong nào, giảm so với 130 ca mới trong ngày trước đó. Trong số các ca mới, 96 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 13 ca nhập cảnh.

Các tỉnh Hà Bắc và Hắc Long Giang đã bị phong tỏa sau khi phát hiện các ổ dịch ở địa phương hồi đầu tháng. Ủy ban Y tế quốc gia cho biết hiện cả nước đang có 1.205 ca mắc, trong đó có 42 ca trong tình trạng nghiêm trọng. Đây là con số cao nhất kể từ mùa hè năm ngoái khi việc lây nhiễm đã thuyên giảm.

Theo Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.