Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 76 triệu, Thái Lan phát hiện ổ dịch lớn

GD&TĐ - Hôm qua (19/12), trang Worldometer cho biết thế giới có thêm 597.368 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 76.590.137 ca. Số ca tử vong là 1.691.064 ca, gồm 10.707 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan.
Xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang liên lạc chặt chẽ với các quan chức Anh về virus corona chủng mới. Một chủng virus mới đã được xác nhận ở Anh có sức mạnh lây nhiễm cao hơn tới 70% nhưng nó được cho là không tác động mạnh hơn chủng thông thường và vaccine có thể vẫn hiệu quả - Thủ tướng Boris Johnson và các nhà khoa học cho biết hôm qua.

Hôm qua, Thủ tướng Johnson cũng tuyên bố lệnh «ở nhà» đối với người dân London và đông tây nước Anh để làm chậm lại sự lây lan của virus chủng mới trên. Ông cho biết người dân sẽ không thể có lễ Giáng sinh như dự kiến khi số ca mắc mới và số ca nhập viện vẫn tăng lên.

Tại Italy, nhà chức trách thông báo có 553 ca tử vong liên quan đến Covid-19 vào hôm qua, so với 674 ca trong ngày trước đó. Số ca mắc mới hôm qua là 16.308 ca. Kể từ đầu đại dịch, Italy đã ghi nhận gần 1,94 triệu ca mắc và hơn 68 ngàn ca tử vong – con số cao nhất châu Âu và đứng thứ 5 thế giới. Trong khi làn sóng dịch thứ 2 tăng tốc nhanh trong nửa đầu của tháng 11, số người nhập viện tăng khoảng 1.000 ca mỗi ngày, trong khi số ca phải điều trị tích cực tăng khoảng 1.000 ca/ngày.

Hôm qua, Thái Lan xác nhận 516 ca mắc Covid-19 mới trong số những công nhân nhập cư tại trung tâm ngành hải sản ở tỉnh Samut Sakhon ở phía tây nam Bangkok. Đây được xem là số ca mắc cao nhất trong ngày tại một quốc gia dường như đã kiềm chế được dịch. Tổng cộng Thái Lan có hơn 4.800 ca mắc và 60 ca tử vong trong số dân 70 triệu người.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.