Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 22 triệu, Vũ Hán để hàng ngàn người tụ tập tại công viên nước

GD&TĐ - Hôm qua (17/8), thế giới ghi nhận thêm 188.681 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 22.033.705 ca. Số ca tử vong là 776.775 ca, gồm 3.996 ca mới.

Hàng ngàn người tập trung tại công viên nước ở Vũ Hán
Hàng ngàn người tập trung tại công viên nước ở Vũ Hán

Mỹ có 5.610.106 ca mắc, gồm 38.691 ca mới. Số ca tử vong là 173.656, gồm 529 ca mới. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở mức 7% ở đây thấp nhất cả nước. Hôm qua, chỉ có 6 ca tử vong vì Covid-19 tại bang này. Số bệnh nhân tới bệnh viện và phải điều trị tích cực không tăng lên. Theo đó, ông Cuomo cho biết từ 24/8, các phòng tập có thể mở cửa hoạt động 33% công suất và bắt buộc người tới đây đeo khẩu trang. Ngoài ra, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra các phòng tập trước khi cho phép mở cửa trở lại để đảm bảo cơ sở đáp ứng được mọi yêu cầu.

Ấn Độ có 2.701.604 ca, gồm 54.288 ca mới. Số ca tử vong là 51.925 ca, gồm 880 ca mới. Không phải tất cả bệnh nhân đều cần xét nghiệm để được coi là hồi phục. Bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình được xem là bình phục sau 10 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, các trường hợp nặng chỉ có thể xuất viện sau một lần xét nghiệm âm tính.

Hiện Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc Covid-19 sau Mỹ và Brazil.

Trung Quốc có 84.849 ca mắc, gồm 22 ca mới. Số ca tử vong là 4.634, không có ca mới. Hong Kong đang kéo dài các biện pháp chống dịch bao giồm giới hạn số người tới nhà hàng, yêu cầu đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội tới ít nhất 25/8. Hôm qua, Hong Kong báo cáo 44 ca mắc Covid-19 mới, gồm 31 ca trong cộng đồng.

Tại Vũ Hán, hàng ngàn người đã tụ tập tại một công viên nước vào cuối tuần qua khi thành phố này dần trở về cuộc sống bình thường sau khi là nơi khởi phát dịch Covid-19 vào năm ngoái.

Trong khi đó tại Thâm Quyến, sau khi phát hiện dấu vết của virus corona ở cánh gà từ Brazil, thành phố này đang tăng cường xét nghiệm thịt và hải sản đông lạnh nhập khẩu. Thành phố cho biết đã thành lập nhà kho trung tâm để tất cả thực phẩm nhập khẩu đều được kiểm tra trước khi được bán hoặc chế biến trong thành phố.

Philippines có 164.474 ca mắc, gồm 3.314 ca mới. Số ca tử vong là 2.681, gồm 18 ca mới. TT Rodrigo Duterte hôm qua đã nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bên trong và xung quanh thủ đô Manila khi chính phủ hứa đưa ra một biện pháp “được làm mới” chống Covid-19, trong đó có tăng cường xét nghiệm. Trên đài truyền hình, ông Duterte cho biết cần mở cửa lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể tồn tại, đồng thời kêu gọi công chúng “tuân thủ các biện pháp bảo vệ”.

Philippines từng là nơi có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á trước đại dịch nhưng đã rơi vào suy thoái kinh tế lần đầu tiên trong 29 năm do lệnh phong tỏa.

Lebanon có 9.337 ca mắc, gồm 456 ca mới. Số ca tử vong là 105, gồm 2 ca mới. Nước ngày ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục trong 24 giờ. Trước đó, Bộ trưởng Y tế cộng đồng Hassan Hamad cho biết cần có một quyết định dũng cảm phong tỏa 2 tuần, nếu không tình hình sẽ mất kiểm soát. Ông cũng đề nghị người nhập cảnh phải tự cách ly 1 tuần thậm chí có xét nghiệm âm tính khi tới.

Gần đây Lebanon chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong bối cảnh xảy ra một vụ nổ hóa chất khủng khiếp làm 170 người chết, khoảng 6.000 người bị thương và khiến 300.000 mất nhà.

Tình hình dịch tại một số quốc gia: Brazil có 3.363.235 ca mắc (23.038 ca mới), Nga có 927.745 ca mắc (4.892 ca mới), Đức có 226.622 ca (1.625 ca mới), Indonesia có 141.370 ca (gồm 1.821 ca mới), Israel có 94.751 ca (2.071 ca mới), Ukraine có 92.820 ca (1.464 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết ghi nhận 7 ca mắc mới, trong đó có 6 ca trong nước, gồm 3 ca ở Quảng Nam, 2 ca ở Hải Dương, 1 ca ở Hà Nội và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 983 người mắc Covid-19, trong đó 467 ca đã khỏi bệnh.
Theo CNA/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ