'Smerch tốt hơn HIMARS'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Izvestia, chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin khẳng định, hệ thống Smerch tốt hơn HIMARS.

Nạp đạn cho hệ thống Smerch.
Nạp đạn cho hệ thống Smerch.

Theo chuyên gia Nga, hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Smerch, với loạt bắn 12 đạn phản lực cỡ nòng 300 mm được trang bị, có thể bao trùm một khu vực rộng tới 60 ha.

"Đây là loại vũ khí rất ghê gớm, về thiết kế có điểm tương đồng với HIMARS của Mỹ, chỉ có điều Smerch còn tốt hơn", ông Viktor Litovkin nói.

Vị chuyên gia này tiết lộ thêm rằng: "Với Tornado-S, bản cải tiến của Smerch, pháo binh Nga có thể hiệp đồng tác chiến và nhận thông tin từ máy bay không người lái, được điều khiển bởi hệ thống tự động tính toán tọa độ để tăng hiệu quả khi chiến đấu".

Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và chuyển giao cho quân đội pháo phản lực 9K515 Tornado-S 300mm cho quân đội từ năm 2017.

Tornado-S được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các đơn vị bộ binh cơ giới, bệ phóng tên lửa chiến thuật, hệ thống tên lửa phòng không, trung tâm liên lạc, sở chỉ huy, cũng như để tiêu diệt từ xa cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng của đối phương.

Trọng lượng chiến đấu của tổ hợp là 43,7 tấn. Kíp chiến đấu 3 người (cả lái xe). Hệ thống có 12 ống phóng cho tên lửa. Mỗi quả tên lửa có trọng lượng khoảng 830kg, trong đó 150kg là phần chiến đấu.

Tên lửa có thể được gắn đầu đạn kiểu đơn hoặc cassette. Diện tích bị ảnh hưởng bởi một loạt đạn lên tới 67ha. Đặc điểm chính của Tornado-S là các công cụ điều hướng mới, kể cả hệ thống định vị GLONASS và la bàn con quay hồi chuyển.

Với các thiết bị này mỗi phương tiện chiến đấu có thể hành động tự chủ hơn: độc lập tìm kiếm vị trí thuận tiện, chuẩn bị và bắn tên lửa. Ở hệ thống Smerch không thể làm được điều này nếu không có sự trợ giúp của trạm chỉ huy khẩu đội.

Tornado-S có hệ thống điều khiển hỏa lực được cập nhật triệt để. Thiết bị cho phép tự động xác định tọa độ của xe và tính toán phần tử bắn, thiết lập góc phóng cả tầm và hướng, cho phép tổ pháo thủ không phải rời buồng lái để chuẩn bị khai hỏa.

Tổ hợp Tornado-S được thiết kế để khởi động các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các đơn vị bộ binh cơ giới, bệ phóng tên lửa chiến thuật, hệ thống tên lửa phòng không, trung tâm liên lạc, sở chỉ huy, cũng như để tiêu diệt từ xa cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng của đối phương.

Cùng với đạn thế hệ mới, Tornado-S vẫn sử dụng tốt đạn pháo dành cho Smerch và có thể bắn loạt tên lửa hoặc bắn đơn lẻ. Tuy nhiên, nhờ việc loại đạn mới được thiết kế dành riêng cho Tornado-S có sử dụng động cơ nhiên liệu rắn mới, hệ thống mới có tầm bắn xa hơn (lên tới 120 km thay vì 70 km.

Tức là có tầm bắn lớn hơn so với đạn GMLRS của hệ thống HIMARS của Mỹ (chỉ 80km) và được điều khiển trong suốt đường bay. Đạn pháo mới trở nên chính xác hơn gấp 15 lần so với đạn Smerch.

Hồi cuối năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công của tổ hợp pháo phản lực Tornado-S trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chi tiết về cuộc tấn công không được tiết lộ, chỉ biết rằng Tornado-S kết hợp với UAV trinh sát, đã được sử dụng thành công để chống lại HIMARS xuất hiện trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong cuộc tấn công, một số tổ hợp HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy, số còn lại buộc phải rời khỏi tiền tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ