Slovakia sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự lần đầu tiên sau hai năm

GD&TĐ - Viện trợ quân sự từ Slovakia cho Ukraine sẽ được nối lại lần đầu tiên trong khoảng thời gian 2 năm.

Slovakia sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự lần đầu tiên sau hai năm

Lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Robert Fico trở lại nắm quyền vào tháng 10 năm 2023, chính phủ Slovakia đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm thiết bị kỹ thuật và y tế.

Interfax-Ukraine cho biết thông tin này sau khi trích dẫn tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia - ông Robert Kaliniak tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ ba (DFNC3) tại Kyiv.

Ông Kaliniak cho biết: "Tôi rất vui mừng thông báo rằng cùng với Bộ trưởng Shmyhal, chúng tôi vừa ký biên bản ghi nhớ về gói hỗ trợ thứ 14, trong đó Slovakia sẽ cung cấp thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và rà phá bom mìn cho Ukraine".

Ngoài ra Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cũng lưu ý rằng trong các cuộc đàm phán tại Kyiv, ông sẽ thảo luận về những dự án có thể giúp mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước.

Ông Kaliniak cho biết thêm, trong cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky, hợp tác quốc phòng đã được xác định là một trong những chủ đề chính của cuộc họp liên chính phủ sắp tới.

screenshot-1-10.jpg
Xe rà phá bom mìn Bozena-5 được Slovakia viện trợ Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal sau đó đã xác nhận thông tin này, dự kiến Ukraine sẽ nhận được 5 xe rà phá bom mìn Bozena và các thiết bị khác từ Slovakia.

"Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliniak, về việc chuyển giao thiết bị và công nghệ phi sát thương".

"Slovakia sẽ cung cấp miễn phí cho Ukraine các thiết bị kỹ thuật và công binh, bao gồm xe rà phá bom mìn Bozena, phương tiện vận tải, thiết bị sơ tán y tế", ông Shmyhal nói.

Cần nói thêm, sau khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022, Slovakia là một trong những quốc gia ngay lập tức cung cấp cho Ukraine một lượng viện trợ quân sự đáng kể so với khả năng của nước này.

Tổng cộng có 13 gói viện trợ đã được chuyển giao trong giai đoạn 2022 và cho đến tháng 10 năm 2023, với tổng giá trị khoảng 691 triệu euro.

Cụ thể, Slovakia đã chuyển giao 13 máy bay chiến đấu MiG-29, hệ thống phòng không tầm xa S-300, 2 tổ hợp phòng không tầm ngắn Kub và một lượng lớn đạn dược các loại. Ngoài ra 30 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũng được chuyển giao trong khuôn khổ "trao đổi tuần hoàn" với Đức.

mig-29-slovak-fighter-mig-29as-slovakia-air-force-combat-aircraft.jpg
Tiêm kích MiG-29AS của Không quân Slovakia.

Tuy nhiên sau khi Đảng Dân chủ Xã hội Slovakia Smer-SD và lãnh đạo Robert Fico trở lại nắm quyền vào mùa thu năm 2023, việc chuyển giao viện trợ quân sự đã bị đình chỉ.

Đồng thời chính phủ mới không cấm bán vũ khí. Do đó Slovakia tiếp tục sản xuất cho Ukraine pháo tự hành Zuzana 2 cùng với xe chở đạn và rà phá bom mìn Bozena-5, việc chế tạo được thực hiện tại Ukraine.

Theo Interfax-Ukraine

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Đặng Diệu Châu nhận Bằng khen tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Ánh sáng nơi vùng biên Hà Tĩnh

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, cô gái dân tộc Lào Lê Đặng Diệu Châu (Hà Tĩnh) vượt nghèo, thắp sáng con chữ và gieo ánh sáng tri thức nơi vùng biên.