Chương trình “Sinh viên với tình yêu biển đảo”, do Tạp chí Biển và Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN phối hợp tổ chức, chào mừng thành công Đại hội, Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình nhằm giáo dục tuổi trẻ, sinh viên đoàn kết, quyết tâm cùng cả nước xây dựng và bảo vệ biển đảo Việt Nam bền vững và phát triển.
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quân nhân dân Việt Nam, Cựu chiến binh, lãnh đạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên.... cùng đông đảo các bạn sinh viên các trường đại học thuộc khu vực Hà Nội.
Bà Hoàng Thị Huệ - Tổng biên tập Tạp chí Biển cho biết: Đất nước Việt Nam có đường bờ biển dài khoảng 3.260 km, được xếp hạng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển trên thế giới, với bờ biển hình chữ S chạy dài từ Bắc xuống Nam, có vị trí địa lý kinh tế quan trọng, nằm án ngữ tuyến đường hàng hải và hàng không huyết mạch của thế giới và các nước trong khu vực, có trữ lượng lớn về dầu mỏ khí đốt, nguồn lợi hải sản phong phú và nhiều điều kiện phát triển du lịch.
Biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời là nơi lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa biển Việt Nam. Buổi giao lưu là dịp để các thế hệ đi trước giáo dục, truyền lửa cho các bạn trẻ tình yêu quê hương đất nước, tự thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ biển đảo trong kỷ nguyên số.
Trong nội dung giao lưu, các diễn giả đã giúp các bạn sinh viên hiểu được giá trị to lớn của chủ quyền biển đảo. Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công Bình 83 - Quân chủng Hải quân, đã chia sẻ về những khó khăn trong hành trình ấy, cùng những sáng tạo, biện pháp chủ chốt để xây dựng công trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Với ý tưởng nền móng cho dân sự hóa Trường Sa, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã chia sẻ về những việc làm ý nghĩa, đó là khởi xướng sáng kiến đưa đất ra Trường Sa để cho bộ đội trồng rau xanh, đồng thời cũng là một trong những người tiên phong trong việc đưa dân làng ở quê ra xây dựng công trình Trường Sa.
Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, các ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số đang được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam áp dụng, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo; TS Phạm Tiến Đạt, phó trưởng khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, nói về những thay đổi, cải cách gì trong chương trình dạy và học, đặc biệt là đối với các chuyên ngành liên quan đến biển như Khí tượng Thủy văn và Hải dương học trong kỷ nguyên số.
Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 - Phùng Thị Thanh Hằng chia sẻ cảm xúc và dấu ấn mạnh mẽ thông qua dự án cộng đồng “Biển Xanh - Tương Lai Xanh”. Dự án đã và đang truyền rất nhiều cảm hứng cho các bạn sinh viên với tình yêu biển đảo. Để các bạn trẻ thấy rằng, biển, đảo là phần máu thịt không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Chương trình giao lưu - truyền thông cũng triển lãm trưng bày các sáng tác của các bạn sinh viên tham gia cuộc thi theo chủ đề biển, đảo Việt Nam, với nhiều sản phẩm mô hình, tranh vẽ… hết sức độc đáo, tạo nên không gian trưng bày đẹp mắt. Ban tổ chức đã trao giải cho các ấn phẩm đoạt giải tại cuộc thi; trao tặng 10 suất học bổng cho 10 bạn sinh viên là con em cán bộ hải quân, ngư dân nơi hải đảo đã có thành tích học tập tốt.