Sinh viên ráo riết tìm nhà trọ đầu năm học

GD&TĐ - Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, nhiều tân sinh viên tại TPHCM ráo riết tìm nhà trọ để ổn định việc học, trong khi các trường đại học cũng chuẩn bị phòng ký túc xá và hỗ trợ tìm chỗ ở cho sinh viên.

Tình nguyện viên Trường Đại học Công Thương TPHCM hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ đầu năm. Ảnh: HUIT
Tình nguyện viên Trường Đại học Công Thương TPHCM hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ đầu năm. Ảnh: HUIT

Tìm nhà trọ tiết kiệm

Sáng 27/8, Trần Thanh Phong (quê Tây Ninh), tân sinh viên ngành Toán ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng bạn đến trường làm thủ tục nhập học. Sau khi hoàn thành, Phong được hướng dẫn đăng ký vào ký túc xá.

Nam sinh cho biết, nếu không đủ điều kiện ở ký túc xá nên sẽ ra ngoài tìm nhà trọ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phong dự tính thuê phòng gần trường trong bán kính khoảng 2 km, giá khoảng 2 triệu đồng/tháng cho 2 - 3 người ở chung để tiết kiệm chi phí.

“Gia đình em không đi cùng để làm thủ tục nhập học, nhưng em có bạn. Khi làm thủ tục xong, hai đứa sẽ lên mạng tìm nhà trọ. Bạn em đã có kinh nghiệm nên em yên tâm hơn”, Phong chia sẻ.

Cùng mẹ đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Sài Gòn, Nguyễn Thị Ngọc Linh (ngụ xã Trảng Bom, Đồng Nai) bày tỏ nỗi băn khoăn về chỗ ở. Linh cho biết, trường có ký túc xá nhưng nằm khá xa giảng đường, trong khi em muốn tiết kiệm thời gian đi lại để tập trung học tập.

Sau khi bàn bạc, Linh cùng ba người bạn thân từ thời THPT đã quyết định thuê một căn hộ chung cư gần trường với giá 5 triệu đồng/tháng, cùng nhau chia sẻ chi phí và hỗ trợ nhau trong sinh hoạt.

Ở một lựa chọn khác, Nguyễn Uyên Nhi (ngụ phường Long Bình, Đồng Nai), tân sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) lại tìm thấy giải pháp phù hợp nhờ sự hỗ trợ từ nhà trường và lực lượng tình nguyện viên.

Do trường chưa có ký túc xá riêng, Nhi được hướng dẫn đăng ký ở tại các khu ký túc xá có liên kết với trường. Đây là những địa chỉ được đánh giá đảm bảo an ninh, an toàn, giá thuê hợp lý, giúp sinh viên và phụ huynh yên tâm khi con em bước vào năm học mới. Giá cho thuê là 1,2 triệu đồng/tháng với phòng 6 người, đã bao gồm tiền điện, nước, Wi-fi và các chi phí sinh hoạt khác.

“Do nhà em cách trường khoảng 30km nên em dự tính cuối mỗi tuần sẽ về nhà. Thời gian học, em cũng dự tính lên các phòng tự học hoặc thư viện của trường. Do đó, nơi ở chủ yếu sử dụng vào buổi tối, nên em chỉ cần một nơi an ninh, sạch sẽ là được”, Nhi chia sẻ.

sinh-vien-rao-riet-tim-nha-tro-dau-nam-hoc-2.jpg

Nhiều phòng chờ sinh viên

Thấu hiểu nhu cầu nhà ở của tân sinh viên, nhiều trường đại học tại TPHCM triển khai các chương trình hỗ trợ chỗ ở thông qua đăng ký ký túc xá hoặc hỗ trợ tìm nhà trọ. Năm học 2025 - 2026, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM bố trí hơn 12.000 chỗ ở cho tân sinh viên các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và 23 cơ sở giáo dục đại học tại TPHCM có ký kết hợp tác.

Sinh viên thuộc diện khó khăn như sinh viên khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo/cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được miễn 100% hoặc giảm 50% lệ phí phòng (loại phòng 6 - 8 sinh viên). Thời gian đăng ký phòng tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM kéo dài đến ngày 10/9. Trung tâm sẽ tổ chức họp hội đồng và phản hồi kết quả nộp hồ sơ trong vòng 36 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên.

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM có 6 khu cư xá và 1 khu phụ với tổng cộng 391 phòng. ThS Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên cho biết, năm học mới, trường dành khoảng 600 chỗ cho tân sinh viên. Ngoài ra, khu ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM cũng có khoảng 2.500 chỗ cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Khi nhập học, sinh viên đăng ký ở ký túc xá tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ sinh viên. Mức phí ở ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm TPHCM dao động từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng/sinh viên tùy loại phòng.

Ngoài ra, trường còn có khu ký túc xá Cỏ May dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi trên cả nước. Sinh viên được ăn ở miễn phí và được tài trợ học phí, chi phí học tập. Tiêu chuẩn xét tuyển vào ký túc xá Cỏ May gồm: Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, không đủ tài chính để tiếp tục học; Học sinh giỏi THPT, ưu tiên học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia; Sinh viên phải đạt từ 20 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và có kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (nếu có).

sinh-vien-rao-riet-tim-nha-tro-dau-nam-hoc-1.jpg
Khu ký túc xá Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Ảnh: NTCC

Khi được chọn vào ký túc xá Cỏ May, sinh viên được lưu trú miễn phí, hỗ trợ tiền ăn hằng tháng, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và được hỗ trợ 100% học phí năm học đầu tiên. Các năm tiếp theo sẽ xét theo quy định của ký túc xá. Ngoài ra, sinh viên còn được hỗ trợ học Tin học, ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng mềm, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và các chương trình phát triển bản thân do ký túc xá tổ chức.

Theo ThS Đặng Kiên Cường, hiện có khoảng 20% sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đang lưu trú tại ký túc xá Cỏ May.

Trong khi đó, Trường Đại học Công Thương TPHCM có 850 chỗ ở ký túc xá. Ngoài ra, trường phối hợp với các chủ nhà trọ hỗ trợ hơn 10.500 chỗ ở trong bán kính 5km quanh trường.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông khuyến cáo tân sinh viên khi tìm nhà trọ cần đến trực tiếp, xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định thuê. Sinh viên nên chú ý đến khoản tiền đặt cọc, tránh nghe theo quảng cáo quá hấp dẫn như phòng giá rẻ, điều kiện sống cao, dễ bị lừa đảo.

Để hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Công Thương TPHCM đã phối hợp với một doanh nghiệp cung cấp ứng dụng “Tìm trọ” với các thông tin liên quan đến phòng trọ và điều kiện sống, giúp sinh viên có thêm kênh tham khảo trước khi quyết định.

“Phía nhà trường có Đoàn Thanh niên hỗ trợ tìm nhà trọ cho tân sinh viên. Chúng tôi sẽ đến trực tiếp khu trọ, xem xét kỹ lưỡng trước khi giới thiệu với giá cả hợp lý và điều kiện sống phù hợp”, ThS Phạm Thái Sơn cho biết.

Hiện TPHCM có khoảng 60.000 công trình nhà ở riêng lẻ phục vụ mục đích cho thuê, với hơn 629.000 phòng trọ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1,6 triệu người thuê, trong đó có lượng lớn là sinh viên. Trong số này, khoảng 555.000 phòng đáp ứng tiêu chuẩn diện tích sàn tối thiểu 4m2/người. Còn lại khoảng 74.000 phòng (tương ứng 185.000 người) chưa đạt chuẩn, gồm 9.000 phòng nhà trọ độc lập và khoảng 65.000 phòng thuộc nhà ở riêng lẻ kết hợp cho thuê.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ