Sinh viên quốc tế 'lấp đầy' ngành bán dẫn Đài Loan

GD&TĐ - Ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

Ngành bán dẫn Đài Loan đang thiếu nguồn nhân lực.
Ngành bán dẫn Đài Loan đang thiếu nguồn nhân lực.

Để giải quyết vấn đề này, các trường đại học tăng cường tuyển sinh viên quốc tế, nhất là từ các quốc gia Đông Nam Á nhưng đây không phải giải pháp tối ưu.

Theo Văn phòng Giáo dục và Hội đồng các vấn đề cộng đồng ở nước ngoài Đài Loan, Trung Quốc, trong 5 năm từ 2017 - 2022, hơn 35,9 nghìn sinh viên quốc tế, chủ yếu đến từ Đông Nam Á, đã tham gia các chương trình học tập kết hợp làm việc tại Đài Loan. Tuy nhiên, theo báo cáo của Liên đoàn Giáo dục Đại học Đài Loan, sinh viên hệ vừa học vừa làm chỉ học dưới 2 ngày mỗi tuần.

Nhiều trường ưu tiên thời gian làm việc tại nhà máy thay vì giờ học chính khoá. Một số trường thậm chí sắp xếp lịch học sao cho phù hợp với giờ làm việc tại các nhà máy, biến kỳ thực tập thành cơ hội làm việc lương thấp thay vì một trải nghiệm học thuật.

Đài Loan đang tăng cường tuyển sinh sinh viên quốc tế hệ vừa học vừa làm nhằm giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Tuy nhiên, đằng sau lợi ích về việc làm và cơ hội nghề nghiệp, nhiều sinh viên phải đối mặt với những khó khăn, và chưa đáp ứng được những công việc đòi hỏi kỹ năng cao.

Đơn cử, một sinh viên 23 tuổi đến từ Đông Nam Á bắt đầu học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân vào năm 2019. Sau một năm học tiếng Quan Thoại, anh và 31 bạn cùng lớp được gửi đến nhà máy Everlight Electronics để làm việc. Công việc chính của họ là vận hành máy móc bán dẫn, với mức lương tối thiểu 23,8 nghìn đài tệ mỗi tháng. Con số này tương đương với mức lương của công nhân vận hành máy móc tại các nhà máy.

Nam thanh niên cho biết, việc học và làm song song khiến anh không có đủ thời gian để ôn bài và tham gia các lớp học, vì hầu hết thời gian của anh phải dành cho công việc.

Mặc dù hệ đào tạo vừa học vừa làm giải quyết phần nào tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, nhưng các chuyên gia cho rằng chương trình này không chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Tương tự, anh Ryan Hartono, sinh viên 25 tuổi người Indonesia, chia sẻ, làm việc 5 ngày một tuần tại Walsin Technology Corporation, nhưng chỉ học 2 ngày cuối tuần. Hartono cho biết: “Công việc của tôi rất đơn giản và không đòi hỏi kỹ năng cao. Sau khi tốt nghiệp, hầu hết bạn bè tôi làm các công việc không yêu cầu nhiều kỹ năng, giống như công nhân tại các nhà máy điện tử”.

Tuy nhiên, đối với nhiều sinh viên, chương trình vừa học vừa làm mang lại những cơ hội mới. Chương trình giúp các sinh viên quốc tế có cơ hội học thạc sĩ về kỹ thuật bán dẫn và tham gia các chương trình thực tập nghiên cứu bán thời gian. Mặc dù công việc tại nhà máy không phải là công việc lý tưởng, nhưng nó đã mở ra cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với ngành công nghiệp bán dẫn và phát triển sự nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Đài Loan đang đầu tư mạnh mẽ để thu hút sinh viên quốc tế vào các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), tài chính và bán dẫn. Chính quyền Đài Loan có kế hoạch đầu tư 160 triệu USD để thu hút 320 nghìn sinh viên vào các ngành này đến năm 2030.

Với nhu cầu lao động ngày càng tăng trong ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là các công việc đòi hỏi kỹ năng vận hành máy móc và công nhân đóng gói, các chương trình hợp tác giữa ngành và học viện ngày càng trở nên phổ biến.

“Hầu hết công việc thực tập của họ đều ở mức độ khá thấp. Sau khi tốt nghiệp, tôi cho rằng họ rất khó có thể thăng tiến lên vị trí kỹ sư hoặc các công việc đòi hỏi kỹ năng cao”, GS Shangmao Chen, chuyên gia tại Đại học Fo Guang, nhận xét.

Theo Global Taiwan Institute

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NXB Giáo dục Việt Nam bị làm giả 5,5 triệu cuốn sách

NXB Giáo dục Việt Nam bị làm giả 5,5 triệu cuốn sách

GD&TĐ - Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 15 vụ với 5,5 triệu cuốn sách các loại giả sản phẩm của NXB Giáo dục Việt Nam, giá trị ước tính trên 60 tỷ đồng.